02:11, 29/11/2019

Cướp giật điện thoại, bị phát hiện qua định vị

Sau khi người bị hại trình báo, khoảng 22 giờ cùng ngày, thông qua định vị của điện thoại...

Sáng 29-11, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Luân (sinh năm 1994, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.


Chiều 8-7-2019, Luân điều khiển xe máy đến khu vực Bạch Đằng – Tô Hiến Thành thì thấy 2 nữ du khách nước ngoài đang sang đường, một người cầm chiếc điện thoại (trị giá gần 15 triệu đồng). Luân liền bất ngờ áp sát rồi giật điện thoại.

 

Chủ toạ tuyên án.
Chủ toạ tuyên án.

 

Sau khi người bị hại trình báo, khoảng 22 giờ cùng ngày, thông qua định vị của điện thoại, công an đã xác định sản bị cướp giật đang ở phòng trọ của Luân.


Tại cơ quan điều tra, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

 

Bị cáo từng 2 lần bị kết án về tội cướp giật tài sản và chống người thi hành công vụ.


N.V