11:07, 05/07/2019

Xóa tụ điểm đánh bạc trong khu dân cư

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Nha Trang vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc ở tổ 13 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Nha Trang vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc ở tổ 13 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang.


Một người dân giấu tên sống ở khu vực này cho biết, hơn 2 tháng qua, tại bãi đất trống gần nhà ông luôn có nhiều đối tượng đến đây đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Hàng ngày, các đối tượng thường đánh bạc từ đầu giờ chiều đến tối mới dừng. Tiếng ồn ào, cãi vã từ tụ điểm đánh bạc này diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân nơi đây.

 

Công an thu giữ tang vật vụ đánh bạc.

Công an thu giữ tang vật vụ đánh bạc.


Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang, sau khi nhận tin báo về tụ điểm đánh bạc nêu trên, đơn vị đã cử trinh sát nắm tình hình. Qua đó, các trinh sát phát hiện, tại điểm đánh bạc này hàng ngày có một người nữ xóc tài xỉu, một người nam chung tiền cho người chơi. Ngoài ra, sới bạc này còn có một số đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới. Hoạt động phi pháp của sới bạc ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương, vì vậy Đội Cảnh sát hình sự đã lên kế hoạch triệt phá. Khoảng 15 giờ ngày 2-7, khi các con bạc kéo đến bãi đất trống nêu trên thì vòng vây các trinh sát đã khép chặt. Đang trong lúc các con bạc ăn thua dưới hình thức chơi tài xỉu, lực lượng công an bất ngờ ập tới. Thấy cơ quan chức năng, nhiều đối tượng đã vội vàng ném tiền, hoặc tìm cách giấu tiền, số khác còn ôm theo tiền leo lên xe máy định tháo chạy nhưng không kịp.


Tại sới bạc, lực lượng chức năng đã khống chế 29 người, trong đó bao gồm các đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc, chung tiền và cảnh giới. Trong số này, các đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới gồm: Võ Văn Tuấn (sinh năm 1991), Lê Thành Đức (sinh năm 1998), cùng trú phường Xương Huân, TP. Nha Trang và Nguyễn Nhất Huy (sinh năm 1997, trú xã Vĩnh Lương, Nha Trang) bị khống chế trước tiên. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nghi phạm Phan Thị Cùng (sinh năm 1967, trú tổ 14 Đường Đệ) trực tiếp xóc đĩa để Trần Ngọc Hiếu (sinh năm 1993, trú tổ 14 Đường Đệ) chung tiền cho người chơi. Ngoài ra, còn có các con bạc nam nữ cũng bị khống chế tại sới bạc.


“Mỗi lần chơi, các con bạc thường đánh tài xỉu từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Nếu người chơi thắng, đối tượng Hiếu sẽ lập tức chung tiền cho người chơi”, cán bộ điều tra cho biết. Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ 1 bộ xóc đĩa, 19,7 triệu đồng. Ngoài ra, trên người các con bạc, cơ quan công an cũng tạm giữ một lượng tài sản lớn, bao gồm: 500 triệu đồng, gần 6.000 USD, 100 Euro cùng hàng chục điện thoại di động, xe máy của các đối tượng. Phải đến 5 giờ sáng hôm sau, công tác thu giữ, kiểm đếm các vật chứng và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở công an mới thực hiện xong. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.


Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Phan Thị Cùng, Trần Ngọc Hiếu, Võ Văn Tuấn, Lê Thành Đức, Nguyễn Nhất Huy để xử lý về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Ngoài ra, Công an TP. Nha Trang cũng củng cố hồ sơ đối với 24 người tham gia đánh bạc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Thành Long