02:07, 05/07/2019

Bị truy đuổi, kẻ cướp giật giơ dao đe dọa

Khi nhân viên đang tư vấn, Thanh cầm điện thoại lên xem rồi bất ngờ rút dây sạc, bỏ điện thoại vào túi và...

Sáng 5-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo xin hưởng án treo của đại diện hợp pháp của bị cáo, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội cướp giật tài sản đối với bị cáo Huỳnh Duy Thanh (sinh năm 1992, trú Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới. 
 
Khoảng hơn 8 giờ ngày 3-9-2018, Thanh đón xe ôm đến một cửa hàng bán điện thoại di động. Khi nhân viên đang tư vấn, Thanh cầm điện thoại (trị giá gần 21 triệu đồng) lên xem rồi bất ngờ rút dây sạc, bỏ điện thoại vào túi và chạy ra ngoài. Các nhân viên liền truy hô, đuổi theo. Thanh bèn rút dao ra đe dọa rồi tiếp tục bỏ chạy nhưng vẫn bị quần chúng khống chế, giao công an cùng tang vật.  
 
Đại diện Viện Kiểm sát luận tội.
Đại diện Viện Kiểm sát  đề nghị.
 
 
Được biết, theo kết luận giám định, trước, trong và sau khi phạm tội, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Trong thời gian tại ngoại, bị cáo lại tiếp tục phạm tội nên ngày 22 và 24-10-2018, bị cáo đã lần lượt bị khởi tố về các tội: cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản. 
 
TÂM MAI