01:07, 05/07/2019

Phát hiện kẻ trộm nhờ camera

Thấy một nhà dân mở cửa, không có người trong nhà, Thành lẻn vào, lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động.

Sáng 5-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thành (sinh năm 1997, trú Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 10 giờ 30 ngày 8-1-2019, Thành đi quanh khu vực xã Vĩnh Phương tìm cơ hội trộm cắp. Thấy một nhà dân mở cửa, không có người trong nhà, Thành lẻn vào, lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Thành mang bán một chiếc điện thoại (trị giá 3,8 triệu đồng) cho một người tên Nghiêm (chưa xác định lai lịch) ở khu vực Lầu Bảy lấy 500.000 đồng; chiếc còn lại bị vỡ màn hình, không bán được nên Thành mang về nhà cất giấu.  
 
Đại diện Viện Kiểm sát luận tội.
Đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.
 
Sau khi phát hiện mất điện thoại, chủ tài sản đã trích xuất camera và trình báo công an. Ngày 25-2-2019, công an mời Thành về làm việc và bị cáo đã khai nhận. 
 
 
Được biết, bị cáo đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tiền bán điện thoại trộm cắp, bị cáo dùng mua ma túy.
N.V