01:07, 11/07/2019

Rủ nhau đi trả thù, 11 thanh, thiếu niên lãnh án

Ngoài vụ án trên, 7/11 bị cáo còn tham gia vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 23-6-2018 tại Vĩnh Ngọc và đã bị xét xử sơ thẩm.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 11-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 11 bị cáo cùng trú Nha Trang, cùng phạm tội cố ý gây thương tích.
 
Cụ thể: Đỗ Hoàng Vũ (sinh năm - SN 1997): 3 năm tù; Lê Công Chấn Phi (SN 2001): 1 năm 7 tháng tù; Trương Chí Tài (SN 2000): 1 năm 9 tháng tù; Trương Thanh Phong (SN 2000): 2 năm 3 tháng tù; Trần Quốc Trung (SN 2001): 1 năm 5 tháng tù; Nguyễn Đức Việt (SN 2001): 1 năm 6 tháng tù; Phạm Anh Kiệt (SN 1999): 2  năm tù; Ngô Công Đạt (SN 2002): 1 năm 9 tháng tù; Nguyễn Ngọc Huy (SN 2001): 1 năm 5 tháng tù; Nguyễn Tấn Duy (SN 2000): 1 năm 9 tháng tù; Trần Quốc Vương (SN 1999): 2 năm 3 tháng tù. 4 bị cáo chưa bồi thường là Tài, Trung, Kiệt, Đạt còn phải bồi thường cho người bị hại 3 triệu đồng/người.  
 
Khoảng 20 giờ 30 ngày 6-7-2018, Nguyễn Duy Phương gọi điện thoại hẹn Huy tới nhà để bàn việc giải quyết mâu thuẫn giữa Huy với bạn Phương. Khi Huy và Phong tới, bạn Phương thách thức đấu nhau tay đôi với Huy nhưng Huy không đồng ý và chở Phong về. Lúc này, Phương chạy theo đánh một cái vào người Phong.
 
Huy và Phong về nhà Phi. Tại đây, cả nhóm bàn bạc đi đánh Phương để trả thù cho Huy, Phong. Nhóm Huy mang theo hung khí đến nhà Phương nhưng Phương bỏ chạy thoát. Tất cả bèn đập phá tài sản trong nhà Phương. Khi cả nhóm lên xe chuẩn bị về, Phương xuất hiện, dùng cây gỗ đánh trúng đầu Tài. Vũ liền dùng mác chém trúng chân Phương. 
 
 
Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
Được biết, kết luận giám định cho thấy Phương bị thương tích 24%. Đối với Trần Quốc Trung trước, trong và sau khi phạm tội bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Đối với hành vi đập phá tài sản của các bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản nên chỉ xử lý hành chính. 
 
 
Được biết, ngoài vụ án trên, 7 bị cáo trong nhóm  còn tham gia vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 23-6-2018 tại Vĩnh Ngọc và đã bị xét xử sơ thẩm với mức án cụ thể: Vũ: 1 năm 10 tháng tù, Phi: 1 năm 5 tháng tù, Tài: 1 năm 5 tháng tù, Phong: 2 năm 6 tháng tù, Trung: 1 năm tù, Việt: 2 năm 3 tháng tù, Kiệt: 3 năm 6 tháng tù. Bản án hiện có kháng cáo.  
 
N.V