12:06, 28/06/2019

Va chạm xe, nhập viện còn bị đánh tiếp

Xảy ra va chạm với mô tô do Quý điều khiển, anh Tuân vung tay khiêu khích. Quý liền đá anh Tuân ngã, sau đó đá, đánh nhiều cái vào mặt anh Tuân. 

Sáng 28-6, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1982, trú Vạn Thạnh, Nha Trang) 18 tháng tù; Phạm Đức Bình (sinh năm 1981, trú Lộc Thọ, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu nên không xét; riêng 3 triệu đồng mà bị cáo Bình nộp khắc phục tại cơ quan thi hành án vẫn tuyên giao cho người bị hại. 
 
Khoảng gần 23 giờ ngày 9-7-2018, anh Nguyễn Mạnh Tuân đang đi bộ gần khu vực vũ trường khách sạn Lodge thì xảy ra va chạm với mô tô do Quý điều khiển. Anh Tuân vung tay khiêu khích. Quý liền đá anh Tuân ngã, sau đó đá, đánh nhiều cái vào mặt anh Tuân. Bình, bạn Quý, cũng tới đánh anh Tuân liên tiếp. Sau khi anh Tuân bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu, Quý và Bình tiếp tục vào bệnh viện và đánh, đấm anh khi đang nằm trên băng ca. 
 
Ngày 10-8-2018, anh Tuân có đơn yêu cầu khởi tố. Kết luận giám định cho thấy, anh Tuân bị thương tích 9%; chiếc mô tô mà Quý đi mang biển số giả. 
Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
Được biết, 2 bị cáo có nhân thân xấu: Quý từng bị kết án về tội chống người thi hành công vụ, bị xử phạt hành chính về hành vi trực tiếp xâm hại tính mạng, sức khỏe của người khác; Bình đã 2 lần bị kết án về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác. Đối với việc làm giả biển số xe, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý sau.
N.V