04:06, 28/06/2019

Mua xăng, tiện thể… giật điện thoại

Trong lúc chờ mua xăng, cả hai nhìn thấy một đôi nam nữ cũng chở nhau vào mua xăng, người phụ nữ cầm điện thoại di động...

Sáng 28-6, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Duy Phương (sinh năm 2001, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) 2 năm 6 tháng tù; Trần Thanh Nam (sinh năm 2000, trú Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa) 2 năm 3 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản.
 
Khoảng hơn 13 giờ ngày 3-1-2018, Nam chở Phương dừng lại đổ xăng ở cây xăng thuộc phường Vĩnh Thọ, Nha Trang. Trong lúc này, có một đôi nam nữ chở nhau vào mua xăng, người phụ nữ cầm điện thoại  (trị giá 3,4 triệu đồng) trên tay. Phương bèn nói Nam đứng đợi bên kia đường đối diện cây xăng, chờ người phụ nữ ra thì giật điện thoại, Nam đồng ý. 
 
Khi người phụ nữ vừa được bạn chở ra khỏi cây xăng, Nam liền điều khiển xe áp sát để Phương giật điện thoại. Nhưng khi Nam tăng ga bỏ chạy thì bị một người dân đi đường phát hiện, ép xe Nam ngã ra đường. Nam và Phương liền bỏ xe chạy thoát thân. Trên đường chạy, Phương đã ném bỏ chiếc điện thoại cướp giật. 
 
Sau khi chủ sở hữu trình báo, ngày 9-1-2018, Phương ra đầu thú. Tiến hành truy xét, công an đã mời Nam về làm việc và cả hai khai nhận hành vi phạm tội. 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Được biết, ngày 15-10-2018, bị cáo Phương đã bị khởi tố về tội cướp giật tài sản. 
TÂM MAI