01:06, 27/06/2019

Bị phát hiện đang tàng trữ ma túy

Trong khi đang tuần tra tại khu vực Lộc Thọ, Nha Trang, tổ công tác phát hiện Sỹ có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Sáng 27-6, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Võ Phi Sỹ (sinh năm 1990, trú Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Khoảng 19 giờ 30 ngày 19-12-2018, trong khi đang tuần tra tại khu vực Lộc Thọ, Nha Trang, tổ công tác phát hiện Sỹ có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Sỹ đã tự nguyện giao nộp 0,2613g ma túy Heroin và 0,0127g ma túy Methamphetamine.
 
Sỹ khai nhận, trước đó đến khu vực Vĩnh Phước, Nha Trang hỏi mua ma túy của một em gái (không rõ lai lịch) với giá 500.000 đồng, định để sử dụng cho bản thân.
 
Bị cáo nghe luận tội.
Bị cáo nghe luận tội.
 
 
Được biết, bị cáo Sỹ từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản.
T.M