02:06, 12/06/2019

Trộm xe bị bắt vì có chuông báo động

Từ tháng 9 đến tháng 12-2017, Minh cùng với Trần Đức Vũ (đã bị xét xử, không kháng cáo) thực hiện nhiều vụ trộm cắp. 

Sáng 12-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1998, trú Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Minh vẫn chấp hành 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Từ tháng 9 đến tháng 12-2017, Minh cùng với Trần Đức Vũ (đã bị xét xử, không kháng cáo) thực hiện nhiều vụ trộm cắp.
 
Cụ thể, tối 27-9-2017, Vũ và Minh chở nhau đến khu vực phường Phước Long trộm cắp 1 chiếc xe máy (trị giá hơn 2,7 triệu đồng), mang bán được 1,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. 
 
Khoảng tháng 9-2017, Minh và Vũ đang ngồi uống cà phê ở khu vực phường Xương Huân thì Vũ phát hiện có một chiếc xe máy dựng không người trông coi. Vũ mở được yên xe máy nên nói Minh trộm đồ trong cốp xe. Minh đồng ý và tới lấy được 1 ví tiền, trong có 3.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Sáng 7-12-2017, Vũ chở Minh đi trên đường 2-4 thì phát hiện 1 chiếc xe máy (trị giá gần 35 triệu đồng)  dựng trước tiệm tạp hóa, chìa khóa vẫn cắm trong ổ. Vũ nói với Minh. Lúc này, Minh khát nước nên nói Vũ dừng xe, đến tiệm tạp hóa hỏi mua nước uống. Vũ ra đầu hẻm gần tiệm tạp hóa chờ. Trong lúc uống nước, thấy chiếc xe máy trên cắm chìa khóa, Minh liền nảy sinh ý định trộm cắp. Nhưng Minh vừa ngồi lên xe, gạt chân chống, mở khóa khởi động thì chuông báo động xe kêu. Người chủ lập tức hô hoán và cùng quần chúng bắt giữ Minh. Vũ thấy vậy phóng xe chạy đi. 
T.M