02:06, 12/06/2019

Phát hiện tội phạm ma túy nhờ tin báo quần chúng

Nhận được tin báo của quần chúng về một nhóm thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực phường Vạn Thạnh, Nha Trang, công an đã tới kiểm tra...

Sáng 12-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Lê Tấn Tài (sinh năm 1991, trú Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Tài vẫn chấp hành 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Khoảng 16 giờ ngày 6-7-2018, nhận được tin báo của quần chúng về một nhóm thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực phường Vạn Thạnh, Nha Trang, công an đã tới kiểm tra hành chính. Tài tự nguyện giao nộp 1,4372g ma túy Methamphetamine.
 
Tài khai nhận nhờ Nguyễn Thành Danh (đã bị xét xử, không kháng cáo) mua giùm số ma túy trên với giá 2 triệu đồng để sử dụng và trả công cho Danh 110.000 đồng.  
Quang cảnh phiên tòa.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực.
Chiều cùng ngày, công an mời Danh về làm việc. Danh khai nhận bản thân nghiện ma túy. Khi được Tài nhờ mua, Danh đã chở Tài đến khu vực Lầu Bảy, Vĩnh Phước, Nha Trang mua giùm ma túy của một thanh niên không rõ lai lịch.   
N.V