05:05, 21/05/2019

Tạm giữ hình sự "tú ông" chứa mại dâm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Luân Em (còn gọi là Mười, sinh năm 1988, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập, Nha Trang) để điều tra về hành vi chứa mại dâm. 

Liên quan đến vụ đột kích 2 tụ điểm chứa mại dâm, móc túi núp bóng spa cùng tên Thiên Phúc ở 116 và hẻm 120 trên đường Nguyễn Thiện Thuật hôm 19-5, chiều 21-5, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, cùng ngày đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Luân Em (còn gọi là Mười, sinh năm 1988, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập, Nha Trang) để điều tra về hành vi chứa mại dâm. 

 

Luân Em khi bị bắt.
Luân Em khi bị bắt.
 
 
Tại cơ quan công an, Luân Em khai, khi khách tới mua dâm, đối tượng sẽ trực tiếp “điều đào” và thu 1 triệu đồng. Sau mỗi lần bán dâm, các cô gái chỉ được chia 300 ngàn đồng, số còn lại “tú ông” Luân Em bỏ túi. 
 
Cũng theo cơ quan điều tra, tại cơ quan điều tra, hai nhân viên của spa Thiên Phúc là Phạm Thị Mỹ Kiều (sinh năm 1990) và Nguyễn Ngọc Như Ý (sinh năm 2003), cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khai, đã nhiều lần móc túi lấy tiền của khách tới massage hoặc mua dâm. Hiện 2 đối tượng này đang được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý.
 
Trước đó, tối 19-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Nha Trang tiến hành kiểm tra hành chính 2 điểm spa cùng tên Thiên Phúc ở 116 và hẻm 120 Nguyễn Thiện Thuật. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang một số cô gái người Việt là nhân viên massage kiêm bán dâm cho người nước ngoài.  
 
Thành Long