11:05, 17/05/2019

Đạo chích bỏ của chạy vẫn không thoát

Khi Mạnh đang đặt đồ trộm cắp lên xe định tẩu thoát thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô và giữ xe máy lại. Mạnh bỏ xe chạy trốn vào bụi cây gần đó...

Sáng 17-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Phạm Tiến Mạnh (sinh năm 1982, trú Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Để có tiền tiêu xài, khoảng 3 giờ ngày 19-1-2019, sau khi thay đổi biển số xe máy nhằm tránh bị phát hiện, Mạnh mang theo một số dụng cụ, chạy xe từ nhà đến xã Phước Đồng tìm cơ hội trộm cắp. Thấy một nhà dân đang xây dựng, không người trông giữ nên dựng xe cách đó 10m, đi bộ vào trong trộm cắp một số thiết bị xây dựng (trị giá gần 5 triệu đồng). 

 

Bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội.
Bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội.
 
 
Khi Mạnh đang đặt đồ trộm cắp lên xe định tẩu thoát thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô và giữ xe máy lại. Mạnh bỏ xe chạy trốn vào bụi cây gần đó nhưng vẫn bị quần chúng phát hiện, đưa về trụ sở công an làm việc. 
 
 
T.M