01:05, 17/05/2019

Bị đánh vì "nhỏ mà láo"

Thấy Tài dùng tay kẹp cổ Lâm kéo ra ngoài đánh nhau, Khánh Duy hô hào cả nhóm đánh Tài vì "nhỏ mà láo".

Sáng 17-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội cố ý gây thương tích. Theo đó, Trần Khánh Duy (sinh năm – SN 1984) bị tuyên 2 năm tù, Trần Thế Duy (SN 1988, cùng trú Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa): 20 tháng tù, Nguyễn Xuân Lâm (SN 1983, trú Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa): 18 tháng tù. 
 
Khoảng 21 giờ ngày 3-6-2017, Khánh Duy, Thế Duy, Lâm và 2 thanh niên ngồi uống bia ở quán của Khánh Duy tại Phước Đồng, Nha Trang thì Phạm Tấn Tài cùng 1 thanh niên đến mua thuốc lá.
 
 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Tài tới tận bàn nhậu của Khánh Duy hỏi: "Ở đây ai là Út Khùng?" thì Lâm đứng lên tự nhận. Tài liền dùng tay kẹp cổ Lâm kéo ra ngoài, từ đó hai bên đánh nhau. Khánh Duy thấy vậy hô hào cả nhóm đánh Tài vì nhỏ mà láo, rồi cùng Thế Duy cầm ly thủy tinh xông vào đánh. Tài bỏ chạy được một đoạn thì bị Thế Duy đuổi kịp, ôm giữ lại. Tài dùng chìa khóa đâm Thế Duy. Khánh Duy và Lâm chạy tới đánh Tài, sau đó bỏ đi. 
 
 
Kết luận giám định cho thấy Tài bị thương tích 14%. Quá trình điều tra, 3 bị cáo đã bồi thường cho Tài và được Tài làm đơn xin bãi nại.  
 
 
N.V