05:05, 15/05/2019

Bắt đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Chiều 15-5, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Tình (sinh năm 1991, quê ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thuê căn hộ Mường Thanh Viễn Triều, TP. Nha Trang lưu trú) để điều tra, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 

Chiều 15-5, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Tình (sinh năm 1991, quê ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thuê căn hộ Mường Thanh Viễn Triều, TP. Nha Trang lưu trú) để điều tra, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

 

Đối tượng Tình tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Tình tại cơ quan điều tra.
 
 
Theo tài liệu cơ quan điều tra, tháng 2-2019, bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1984, trú tại đường Phong Châu, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) tìm đến vay tiền góp của đối tượng Tỉnh cùng một số người khác quê ở tỉnh Hà Nam, thuê căn hộ ở Mường Thanh Viễn Triều lưu trú. Sau nhiều lần vay của nhóm trên, bà Trinh đã nợ tổng số tiền gốc vào khoảng 100 triệu đồng. Tuy vậy, đến ngày 5-5 vừa qua, chủ nợ thông báo cho bà Trinh, là cộng cả gốc và lãi người phụ nữ này phải trả đã lên đến 570 triệu đồng. Tình cùng đồng bọn yêu cầu bà Trinh phải trả tiền cho chúng theo hình thức góp ngày. Cụ thể, các đối tượng gia hạn, trong 20 ngày sau đó, mỗi ngày bà Trinh phải trả 28,7 triệu đồng. 

 

Công an tạm giữ xe máy hiệu @ mà các đối tượng đã cưỡng đoạt của con nợ.
Công an tạm giữ xe máy hiệu @ mà các đối tượng đã cưỡng đoạt của con nợ.
 
 
Bà Trinh quá choáng váng về số tiền lãi “khủng”, đành phải khất nợ thì bị nhóm của Tình đe dọa bằng nhiều phương thức, thủ đoạn như: gặp trực tiếp, gọi điện đe dọa nếu không sẽ cho người đánh đập người thân của con nợ. Đến tối 10-5, nhóm Tình tới tận nhà bà Trinh để đòi nợ nhưng không gặp. Các đối tượng tỏa đi tìm. Tại một con đường ở Nha Trang, khi thấy con nợ điều khiển xe máy hiệu @, các đối tượng liền chặn lại đe dọa, buộc bà Trinh trả tiền, rồi lấy luôn chiếc xe nhãn hiệu @. Trước khi bỏ đi, các đối tượng đã yêu cầu người phụ nữ này phải trả tiếp tiền nếu không sẽ cho người giết những người trong gia đình của bà này. 
 
Quá hoảng sợ, người phụ nữ thất thần đi ra cầu Phong Châu nhảy xuống sông tự vẫn. Rất may, bà Trinh đã được người dân vớt lên, đưa vào cơ sở y tế chữa trị và được cứu sống sau đó. 
 
Cũng theo cơ quan điều tra, sau khi cưỡng đoạt tài sản của con nợ, ngày hôm sau, nhóm của Tình quay lại nhà bà Trinh tiếp tục đe dọa chồng bà này là ông Mai Xuân Tùng. “Các đối tượng đã thông báo số tiền lãi và gốc cho người chồng con nợ và tiếp tục đe dọa ông Tùng phải trả thay cho vợ nếu không sẽ giết con cái họ”, cán bộ điều tra thông tin. 
 
Chỉ đến khi ông Tùng được Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo về nhân thân của nữ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, ông này mới chạy đến và tìm hiểu sự việc. Sau khi mượn bạn bè được 20 triệu đồng, ông Tùng đã hẹn nhóm trên tới trả nợ cho vợ. Chiều 14-5, tại khu vực cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trong lúc ông Tùng giao số tiền trên cho nhóm của Tình thì bị trinh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phát hiện bắt giữ. Lúc này, đồng bọn của Tình đã vội vàng lên xe tẩu thoát. 
 
Thành Long