01:05, 15/05/2019

Đi đánh ghen, lại thành cướp tài sản

Huy yêu cầu Nhựt, Vương mang xe máy của Phong qua quán cà phê cất giữ, rồi lấy nhẫn, đồng hồ của Phong để buộc Phong phải gặp lại giải quyết chuyện quan hệ tình cảm với bạn gái Huy. 

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội cướp tài sản. Theo đó, Phạm Thanh Huy (sinh năm – SN 1987, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa) bị phạt 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Vương (SN 1999): 5 năm 6 tháng tù; Châu Duy Nhựt (SN 1999, cùng trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa): 5 năm tù.
 
Khoảng 4 giờ ngày 23-9-2018, Huy, Vương, Nhựt đang ngồi uống bia thì Huy biết tin bạn gái mình đang ở cùng anh Vũ Hồng Phong tại phòng trọ xã Vĩnh Ngọc. Tức giận, Huy rủ Vương, Nhựt đến phòng trọ đánh cả hai. Đến nơi, bắt gặp cả hai trong phòng, Huy, Vương xông vào dùng tay và nhiều đồ vật khác đánh Phong liên tiếp, còn Nhựt đứng trước cửa phòng cảnh giới.
 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
 
Sau đó, Huy yêu cầu Nhựt, Vương mang xe máy của Phong qua quán cà phê cất giữ, rồi lấy nhẫn, đồng hồ của Phong để buộc Phong phải gặp lại giải quyết chuyện quan hệ tình cảm với bạn gái Huy. Khi Phong mới đi được một đoạn thì Huy lại yêu cầu Phong đưa điện thoại để kiểm tra nội dung liên lạc với bạn gái Huy nhưng Phong không chịu. Huy, Vương tiếp tục đánh. Huy lấy điện thoại, giấy tờ, 720.000 đồng của Phong. Thấy tay Phong chảy máu nhiều, nhóm Huy đã băng bó và chở Phong đến bệnh viện điều trị.
 
Ngày 23-9-2018, Phong trình báo việc bị cướp tài sản. Trưa cùng ngày, Huy, Vương, Nhựt ra đầu thú và giao nộp toàn bộ tài sản chiếm đoạt (tổng giá trị hơn 27 triệu đồng).
 
 
Được biết, bị cáo Huy từng bị kết án về tội chống người thi hành công vụ. 
 
N.V