05:03, 07/03/2019

2 ngày trộm 2 xe máy

Sáng 7-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 3 bị cáo do không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Sáng 7-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 3 bị cáo do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Như vậy, bị cáo Huỳnh Phước Nguyên (sinh năm – SN 1988, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn phải chấp hành 1 năm 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án 1 năm tù trước đó, buộc chấp hành 2 năm 9 tháng tù. 2 bị cáo bị tuyên phạt cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Nguyễn Trung Thành (SN 1989, trú Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa): 1 năm 3 tháng tù; Chế Thành Kha (SN 1988, trú Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa): 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 3 năm 6 tháng tù trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 5 năm tù.
 
Khoảng 18 giờ ngày 3-4-2017, Nguyên lên nhà bạn ở Diên Khánh chơi và nhờ Kha chở đi. Trên đường về, đến khu vực xã Diên Thạnh, Nguyên xuống xe để Kha về, còn Nguyên đi bộ vào khu nhà trọ, phá khóa và trộm cắp 1 xe máy (trị giá gần 14 triệu đồng). Nguyên tráo biển số xe, nhờ Kha liên hệ với Thành để bán với giá 3 triệu đồng. Thành biết là xe trộm cắp nhưng vẫn mua cho cha đẻ đi. Sau khi bán xe, Nguyên lấy 500.000 đồng rủ Kha đi ăn uống. Kha biết xe Nguyên bán là xe trộm cắp nhưng khi được Nguyên rủ đi ăn uống bằng tiền bán xe, Kha vẫn đồng ý.    
 
Khoảng 18 giờ ngày 4-4-2017, Kha chở Nguyên đi đến xã Diên Thọ. Nguyên lại lợi dụng sơ hở, tiếp tục trộm 1 chiếc xe máy (trị giá gần 17 triệu đồng) của nhà dân rồi liên lạc với Thành chào bán xe. Thành đồng ý mua xe với giá 5 triệu đồng cho chị gái. 

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
 
Được biết, Nguyên có 1 tiền án về tội giết người, tháng 4-2018 lại bị xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Thành từng bị kết án về tội cướp tài sản. Kha từng bị kết án về tội hủy hoại tài sản, cướp tài sản; tháng 8-2018 bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản, đang được tại ngoại thì phạm tội. 
 
T.M