09:01, 25/01/2019

Vừa ra tù lại lãnh án vì trộm xe

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Lê Mạnh Đức (sinh năm 1998, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Lê Mạnh Đức (sinh năm 1998, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.


Khoảng 11 giờ 30 ngày 23-7-2018, Đức rủ Nguyễn Văn Tình (đã bị xét xử, không kháng cáo) đi trộm cắp, Tình đồng ý. Cả hai chở nhau đi từ Nha Trang ra Ninh Hòa, đến phường Ninh Giang, phát hiện một nhà dân mở cửa, mọi người đang ngủ trưa, Tình đứng cảnh giới, còn Đức vào nhà lấy chìa khóa và ra sân mở khóa chiếc xe máy (trị giá hơn 4 triệu đồng) định chạy đi thì bị chủ nhà phát hiện, bắt quả tang.


Được biết, bị cáo Đức mới chấp hành xong án tù về tội cướp giật tài sản vào tháng 3-2018.


T.M