04:01, 25/01/2019

Buôn ma túy, 3 nữ bị cáo vào tù

Khoảng 6 giờ ngày 21-7-2017, tại khu vực bãi đỗ xe khách đường Hoàng Diệu, Nha Trang, công an bắt quả tang Cúc đang xách một túi xách màu đen, bên trong có 123,7983g ma túy MDMA và 200,886g ma túy Methamphetamine. 

Chiều 25-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 nữ bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể: Từ Gia Linh (sinh năm – SN 1997, trú Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa) và Ngô Thị Kim Cúc (SN 1997, trú Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa) cùng mức 20 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 2000, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) 5 năm 3 tháng tù.
 
Khoảng 6 giờ ngày 21-7-2017, tại khu vực bãi đỗ xe khách đường Hoàng Diệu, Nha Trang, công an bắt quả tang Cúc đang xách một túi xách màu đen, bên trong có 123,7983g ma túy MDMA và 200,886g ma túy Methamphetamine. Cúc thừa nhận đó là ma túy, Cúc mang về theo chỉ đạo của Linh và Nguyễn Đức Nhựt Sơn, sau đó phân lẻ ra bán cho nhiều người nghiện và cùng chia nhau tiền lời. Để thuận tiện cho việc mua bán, Linh rủ Diễm (cùng thuê trọ) tham gia bán lẻ ma túy cho Linh và trả công 200.000 đồng/ngày. Do mâu thuẫn nên Diễm không bán ma túy và không ở trọ cùng Linh, Cúc, nhưng sau đó, Diễm đã nhiều lần mua ma túy của Linh và Cúc để bán lại cho nhiều người nghiện.
 
 
3 bị cáo trước tòa.
3 bị cáo trước tòa.
 
 
Linh khai nhận, bắt đầu mua ma túy của Trần Kim Hưng ở TP. Hồ Chí Minh về bán tại Nha Trang từ khoảng tháng 2-2017 thông qua Sơn giới thiệu. Từ khoảng tháng 6-2017, Sơn sống như vợ chồng với Linh thì Linh chỉ liên hệ đặt mua ma túy ở TP. Hồ Chí Minh và để Cúc đi lấy về, giao cho Sơn điều hành việc mua bán ở Nha Trang. Phạm Hoài Vũ, Gô (chưa rõ lai lịch) mang ma túy đi bán rồi giao lại tiền để Sơn đưa Linh. Cúc được Linh trả công 10 triệu đồng/tháng để bán ma túy. Ngoài ra, Sơn cũng giao Vũ đi mua ma túy 3 lần.
 
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Sơn, Vũ không thừa nhận có quan hệ mua bán trái phép với Linh và Cúc, sau đó đã bỏ đi khỏi địa phương. Xác minh tài khoản cho thấy, Linh đã chuyển tiền cho đối tượng Hưng 47 lần, tổng cộng gần 1,5 tỷ đồng.  
 
 
Được biết, đối với các đối tượng: Nguyễn Đức Nhựt Sơn, Phạm Hoài Vũ, Trần Kim Hưng, Nguyễn Minh Mẫn…, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều lần nhưng không được làm rõ, do đó, tòa tiếp tục kiến nghị điều tra dấu hiệu phạm tội của các đối tượng trên.
 
 
T.M