10:01, 22/01/2019

Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, lãnh 14 năm tù

Sáng 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Phan Văn Bình (sinh năm 1972, trú Cam Hiệp Bắc, Cam Lâm) 14 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ra, bị cáo còn bị phạt quản chế 5 năm tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Sáng 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Phan Văn Bình (sinh năm 1972, trú Cam Hiệp Bắc, Cam Lâm) 14 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ra, bị cáo còn bị phạt quản chế 5 năm tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

 

Bị cáo Phan Văn Bình.

Bị cáo Phan Văn Bình.


Khoảng cuối năm 2015, Bình tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, sử dụng mạng xã hội Facebook để bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bình đã tiếp xúc với 6 người dân, sử dụng điện thoại của mình mở các video giới thiệu về tổ chức khủng bố trên cho những người dân này nghe và biết, nhằm tuyên truyền, vận động, lôi kéo họ tham gia, ủng hộ đối tượng đứng đầu tổ chức trên. Ngoài ra, Bình còn lừa dối một người khác để người này đăng ký tham gia tổ chức trên.


N.V