09:12, 04/12/2018

Đạo chích bị quần chúng tóm

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Lê Tiến Thành (sinh năm 1992, trú Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Thành vẫn chấp hành 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Lê Tiến Thành (sinh năm 1992, trú Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Thành vẫn chấp hành 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Do cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 2 giờ ngày 15-4-2017, sau khi chơi game xong, Nguyễn Minh Dũng rủ Thành đi trộm cắp tài sản. Đến khu phòng trọ ở Vĩnh Hải, Nha Trang, thấy có 1 phòng trọ không khóa cửa, chủ nhà đang ngủ. Dũng bèn đứng ngoài chờ để Thành lén lút đột nhập, lấy trộm 1 máy tính xách tay (trị giá gần 1,8 triệu đồng) và lên xe Dũng chờ sẵn. Nhưng đúng lúc này, chủ nhà tỉnh giấc và truy hô đuổi theo. Nghe tiếng hô, 2 thanh niên đang đi trên đường liền đuổi theo, cùng quần chúng bắt được Thành và Dũng cùng tang vật. Đối với Dũng, do chưa đủ điều kiện nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ xử phạt hành chính.


Bị cáo Thành có nhân thân xấu, từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp và 4 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản.


N.V