01:10, 12/10/2018

Liên tục trộm xe máy

Trong khoảng 2 tháng, Thiện, Lộc, Ân đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Nha Trang.

Sáng 12-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với cả 3 bị cáo cùng phạm tội trộm cắp tài sản do không có tình tiết mới.
 
Như vậy, bị cáo Trần Trọng Thiện (sinh năm – SN 1988, trú Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa) và Phạm Minh Lộc (SN 1991, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn phải chấp hành cùng mức 3 năm tù; Nguyễn Thiên Ân (SN 1987, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) chấp hành 1 năm tù. 
 
Trước đó, từ ngày 3-9 đến 4-11-2017, Thiện, Lộc, Ân đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Nha Trang. Cụ thể, sáng 3-9-2017, tại khu nhà trọ ở Vĩnh Phước, Nha Trang, Thiện và Ân đã trộm cắp chiếc xe máy trị giá gần 28 triệu đồng. Sáng 25-9-2017, tại ngã ba Nguyễn Biểu - Phạm Văn Đồng, Thiện đã trộm cắp 1 chiếc xe máy trị giá hơn 17 triệu đồng. Đặc biệt, sáng 4-11-2017, lợi dụng trời bão, tại khu vực Vĩnh Hải, Nha Trang, Thiện và Lộc đã trộm cắp 1 xe máy trị giá hơn 36 triệu đồng. 

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
Như vậy, Thiện đã trực tiếp thực hiện 2 vụ trộm cắp và giúp sức thực hiện 1 vụ với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 81 triệu đồng; Lộc và Ân mỗi bị cáo tham gia 1 vụ với vai trò đồng phạm, trong đó Ân trực tiếp thực hiện tội phạm, Lộc đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. 
N.V