09:10, 10/10/2018

Được tại ngoại lại chém người gây thương tích

Chiều 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đã thi hành quyết định bắt tạm giam Phùng Nguyên Tấn (26 tuổi, trú tổ 14 thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung) về hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đã thi hành quyết định bắt tạm giam Phùng Nguyên Tấn (26 tuổi, trú tổ 14 thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung) về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Đối tượng Tấn  tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Tấn tại cơ quan điều tra.


Theo cơ quan điều tra, tối 8-5, khi đang nhậu tại quán ở thôn Võ Cang, giữa Tấn và người cùng thôn là Lê Ánh Nhựt (34 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn, lao vào nhau để hơn thua. Sau đó, Tấn gọi điện cho anh ruột là Phùng Văn Vũ (28 tuổi) cùng đồng bọn đến để đánh Nhựt. Bị áp đảo về số lượng, Nhựt tháo chạy về nhà, gọi người thân đến đánh lại Tấn để trả thù. Giữa 2 bên đã xảy ra ẩu đả khiến em ruột của Nhựt bị đánh, chém gây thương tật 28% vĩnh viễn. Đến ngày 7-8, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tấn và Vũ. Tuy nhiên, ngày 6-10 vừa qua, Tấn cùng đồng bọn lại dùng hung khí chém anh Đặng Quang Hiệp (trú Nha Trang) gây thương tích nặng ở vùng lưng, phải nhập viện cấp cứu.


Xét thấy hành vi của Tấn là côn đồ, coi thường pháp luật, ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã thi hành lệnh bắt tạm giam Tấn.


L.G