02:10, 09/10/2018

Chủ tiệm hớt tóc chứa mại dâm

Do tiệm vắng khách hớt tóc nhưng lại có nhiều người đến hỏi mua dâm, kích dục nên Thoa thỏa thuận với nhân viên ngoài hớt tóc, gội đầu...

Sáng 9-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên mức hình phạt 2 năm tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội chứa mại dâm đối với bị cáo Chế Thị Ngọc Thoa (sinh năm 1984, trú thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa).
 
Trước đó, ngày 24-3-2016, Thoa thuê nhà ở phường Phước Long, Nha Trang để mở tiệm hớt tóc nam và thuê thêm 2 nữ nhân viên, tiền hớt tóc chia đôi với Thoa.
 
Khoảng nửa tháng sau, do vắng khách hớt tóc nhưng lại có nhiều người đến hỏi mua dâm, kích dục nên Thoa thỏa thuận với 2 nhân viên ngoài hớt tóc, gội đầu, nếu khách có nhu cầu thì massage kích dục, bán dâm. Một lần bán dâm từ 250.000 đến 300.000 đồng, Thoa lấy 80.000 – 90.000 đồng; một lần massage kích dục 150.000 đồng, Thoa lấy 50.000 đồng. 
 
Tối 17-4-2016, công an kiểm tra hành chính tiệm của Thoa và bắt quả tang Thoa cùng 2 nhân viên đang bán dâm. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Được biết, Thoa từng bị xử phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2016, Thoa bị xử phạt hành chính về hành vi bán dâm. Vụ án trên bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kháng nghị áp dụng tăng khoản 2.   
T.M