09:10, 05/10/2018

2 kẻ chuyên trộm xe máy lãnh án

Ngày 5-10, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, bị cáo Đỗ Thanh Huy (sinh năm 1989) 5 năm tù, tổng hợp với bản án 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, buộc chấp hành hình phạt chung 8 năm tù; ....

Ngày 5-10, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, bị cáo Đỗ Thanh Huy (sinh năm 1989) 5 năm tù, tổng hợp với bản án 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, buộc chấp hành hình phạt chung 8 năm tù; bị cáo Mai Thị Kim Ngân (sinh năm 1990, cùng trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang) 4 năm tù, tổng hợp với bản án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, buộc chấp hành tổng cộng 6 năm 6 tháng tù.

 

Bị cáo Huy và Ngân.

Bị cáo Huy và Ngân.


Từ tháng 5 đến tháng 7-2017, Huy và Ngân đã gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Nha Trang, trong đó nhiều vụ trộm cắp được thực hiện tại các cửa tiệm, nhà hàng. Tổng trị giá tài sản cả hai trộm cắp là gần 132 triệu đồng.


Được biết, ngày 6-2, 2 bị cáo Huy và Ngân cùng bị Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh tuyên phạt về tội trộm cắp tài sản với mức án nêu trên, được tổng hợp trong bản án này.


N.V