04:06, 05/06/2018

Thanh niên mang ma túy, thuốc lắc đi tiêu thụ thì bị tóm

Chiều 5-6, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Nghĩa Tuấn Đạt (sinh năm 1992, trú tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Chiều 5-6, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Nghĩa Tuấn Đạt (sinh năm 1992, trú tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

 

Nghi can Đạt tại cơ quan điều tra.
Nghi can Đạt tại cơ quan điều tra.
 
 
Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, mũi trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang tuần tra tại khu vực trước khách sạn Quốc Tế trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ đã phát hiện Đạt điều khiển xe máy kiểu dáng Sirius, biển số 79H1-67244 có biểu hiện nghi vấn. Ngay khi thấy công an, Đạt định tăng ga tháo chạy nhưng bất thành. Tiến hành kiểm tra túi xách Đạt đeo trước ngực, lực lượng chức năng thu giữ: 182 viên thuốc lắc, 50 đoạn ống nhựa chứa ma túy khay (còn gọi là ketamin), 6 bịch ma túy khay cùng điện thoại di động và một số giấy tờ cá nhân. Tiến hành đấu tranh, khai thác nóng, Đạt khai, đang trên đường đưa ma túy, thuốc lắc đi tiêu thụ thì bị phát giác. 

 

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.
 
 
Được biết, đầu năm 2015, Đạt bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa, TP. Hà Nội tuyên phạt 2,5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; đến cuối năm 2017, Đạt chấp hành xong án phạt tù.
 
 
Thành Long