11:07, 20/07/2017

Đi tù vì ăn trộm tiền

Ngày 19-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Phan Đình Duy (sinh năm 1984, trú TP. Nha Trang) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 

 

Ngày 19-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Phan Đình Duy (sinh năm 1984, trú TP. Nha Trang) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Theo hồ sơ, vào khoảng 14 giờ ngày 9-11-2016, bà Ngô Thị Thanh Thủy, TP. Nha Trang cùng chồng đi chợ mua đồ và giao cho con là Phan Thanh Cường và Duy trông coi nhà cửa. Trước khi đi, bà Thủy có cất tiền trong máy tính để trong phòng và nói với Cường khi nào có người tới thu tiền điện thì lấy trả. Lợi dụng lúc Cường đang làm bánh dưới bếp, Duy đi vào phòng mở máy tính lấy trộm 3.600 USD và 25 triệu đồng rồi bỏ đi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bà Thủy về nhà phát hiện bị mất tiền liền gọi cho Duy nhưng Duy tắt điện thoại. Sau đó, Duy thừa nhận đã trộm cắp và sử dụng hết tiền nên bà Thủy đến Công an phường Xương Huân tố cáo hành vi của Duy.
 
Hoàng Văn