
Ngày 18-4, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Vạn Ninh xét xử sơ thẩm (lần 3) vụ án Lê Minh Phát và đồng phạm bắt, đánh, dẫn tới cái chết của em Tu Ngọc Thạch (sinh năm - SN 1999, trú xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) xảy ra tại xã Vạn Long (Vạn Ninh) tháng 12-2013 (Báo Khánh Hòa đã thông tin).
Ngày 18-4, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Vạn Ninh xét xử sơ thẩm (lần 3) vụ án Lê Minh Phát và đồng phạm bắt, đánh, dẫn tới cái chết của em Tu Ngọc Thạch (sinh năm - SN 1999, trú xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) xảy ra tại xã Vạn Long (Vạn Ninh) tháng 12-2013 (Báo Khánh Hòa đã thông tin). Tuy nhiên, sau phần thủ tục, tòa đã quyết định hoãn phiên tòa do vướng thủ tục người bào chữa đối với bị cáo Lê Tấn Khỏe (sinh ngày 10-4-1999, trú Vạn Long). Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 9-5.
![]() |
| Bị cáo Khỏe (trái) và Phát tại phiên tòa ngày 18-4 |
Tính đến thời điểm mở phiên tòa này, bị cáo Khỏe đã hơn 18 tuổi, không còn quyền có luật sư bào chữa theo chỉ định. Trong các phiên tòa trước, bị cáo Khỏe được bào chữa bởi 2 luật sư: Trần Quốc Tuấn (bào chữa theo chỉ định) và Huỳnh Văn Thành (bào chữa theo yêu cầu của cha mẹ bị cáo Khỏe). Gần đến giờ khai mạc phiên tòa, luật sư Tuấn mới nhận được thông báo ngày 18-4 của TAND huyện Vạn Ninh, nêu rõ bị cáo Khỏe đã trên 18 tuổi, không còn chỉ định luật sư bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo Khỏe đã đề nghị cả hai luật sư bào chữa cho mình. Sau thời gian tạm dừng phiên tòa để bị cáo viết giấy đề nghị người bào chữa, khi phiên tòa tiếp tục, bị cáo Khỏe lại đề nghị hoãn phiên tòa để có thời gian làm thủ tục; các luật sư cũng không gửi đề nghị cấp chứng nhận người bào chữa với lý do không làm kịp tại tòa, không có dấu của các văn phòng luật sư và đề nghị hoãn phiên tòa để làm thủ tục bào chữa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện cũng đồng ý với đề nghị.
Được biết, vụ án này được TAND huyện Vạn Ninh xử sơ thẩm lần đầu tháng 11-2014, lần 2 vào tháng 3-2016 và cả 2 lần đều bị cấp phúc thẩm tuyên hủy. Trong lần phúc thẩm thứ hai, tòa tuyên hủy án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Phát (SN 1990, nguyên công an viên xã Vạn Long) và Lê Tấn Khỏe về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự. Đối với tội bắt người trái pháp luật của Phát và Lê Ngọc Tâm (SN 1983, nguyên công an viên xã Vạn Long), do không có kháng cáo, kháng nghị nên án đã có hiệu lực pháp luật.
N.V



