10:03, 21/03/2017

Trả thù cho anh, em trai và bạn lãnh án

Ngày 21-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Văn Thanh (sinh năm – SN 1995) và các bị hại, chuyển hình phạt từ 2 năm tù giam sang 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; đồng thời bác kháng cáo của các bị hại và 6 bị cáo còn lại.

Ngày 21-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Văn Thanh (sinh năm – SN 1995) và các bị hại, chuyển hình phạt từ 2 năm tù giam sang 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; đồng thời bác kháng cáo của các bị hại và 6 bị cáo còn lại. Như vậy, các bị cáo này vẫn phải chấp hành hình phạt như cấp sơ thẩm đã tuyên, cụ thể: Nguyễn Văn Quá (sinh năm 1994) 3 năm tù, Đỗ Văn Công (SN 1993) 2 năm 9 tháng tù, Trần Trọng Sang (SN 1994) 2 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thái Lạc (SN 1995) 2 năm 6 tháng tù, Hồ Trọng Hữu (SN 1996) 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Đức Sơn (SN 1992) 2 năm tù. Các bị cáo trên cùng trú Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa, cùng phạm tội cố ý gây thương tích.


Khoảng 19 giờ 30 ngày 17-4-2016, nghe tin Nguyễn Quốc Dương và Hồ Minh Nghĩa đánh anh trai mình và đang ngồi nhậu, Quá liền rủ nhóm bạn đi đánh trả thù. Tới nơi, thấy Dương, Nghĩa và Nguyễn Quốc Duy (anh trai Dương), cả nhóm xông vào, dùng cây, đá tấn công, gây thương tích 2% cho Nghĩa, 6% cho Dương và 26% cho Duy.


Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Thanh chưa có tiền án, tiền sự, không sử dụng hung khí đánh bị hại, có chỗ ở rõ ràng nên có thể xem xét cho bị cáo hưởng án treo; tại phiên tòa không có tình tiết gì mới nên bác kháng cáo của 6 bị cáo còn lại.


N.V