
Đi nhờ xe một đoạn, Phước nhảy xuống, trèo tường từ sau công an phường rồi leo vào nhà dân để trộm cắp…
Đi nhờ xe một đoạn, Phước nhảy xuống, trèo tường từ sau công an phường rồi leo vào nhà dân để trộm cắp…
Ngày 23-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Lâm Tấn Phước (sinh năm 1989, trú Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa).
Khoảng 2 giờ ngày 10-12-2015, Phan Văn Lai chở Phước đi từ Cam Ranh ra Nha Trang. Đến khu vực gần Công an phường Cam Nghĩa, Cam Ranh thì Phước nói Lai cho xuống. Lai đi một đoạn rồi dừng lại đợi. Còn Phước xuống xe xong trèo tường vào từ sau công an phường, đi lên tầng, vào phòng, thấy một người dân đang nằm ngủ liền lén lấy trộm nhiều tài sản, tổng giá trị gần 5,3 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Lai không biết Phước trộm cắp nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại phiên tòa không phát sinh tình tiết mới nên tòa bác kháng cáo. Được biết, bị cáo đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam.
N.V



