12:03, 24/03/2017

Lãnh án vì hăm dọa lấy 3 con vịt

Tuy không mang vũ khí nhưng 2 thanh niên vẫn lớn tiếng hăm dọa chém nếu người coi trại vịt dám ra cản, để rồi lấy đi 3 con vịt làm thịt ăn. Hành vi đó phải trả giá đắt.

Tuy không mang vũ khí nhưng 2 thanh niên vẫn lớn tiếng hăm dọa chém nếu người coi trại vịt dám ra cản, để rồi lấy đi 3 con vịt làm thịt ăn. Hành vi đó phải trả giá đắt.


Ngày 23-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do 2 bị cáo rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1991, trú Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa) vẫn phải chấp hành 9 tháng tù, bị cáo Phạm Phúc Đức (sinh năm 1997, trú Suối Cát, Cam Lâm) vẫn phải chấp hành 6 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.


Khoảng 23 giờ ngày 19-3-2016, Dũng chở Đức, Nguyễn Thanh Kiệt (chưa xác định lai lịch) đi một xe cùng đi từ Diên Khánh vào Cam Lâm. Đến trại nuôi vịt của ông Nguyễn Diệu ở Diên Khánh, Dũng nói Đức dừng xe để vào bắt vịt về ăn uống tiếp. Hai người trông coi trại vịt nhìn thấy hỏi: "Tụi bây vào bắt trộm vịt phải không?". Tuy không mang theo mã tấu nhưng Dũng vẫn hô lớn: "Đưa cây hàng cho tao, thằng nào ra tao chém", khiến hai người coi trại vịt sợ, không dám ra ngoài. Dũng bắt 2 con vịt, Đức bắt 1 con vịt mang về xã Suối Cát làm thịt ăn.


Kết luận định giá cho thấy 3 con vịt trị giá 360.000 đồng.


Bị cáo Đức mới chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện Cam Lâm đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.


N.V