12:03, 28/03/2017

Bán ma túy, ra tòa chối tội

Ngày 27-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Lê Hoàng Quốc Khánh (sinh năm 1987, trú phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).

Ngày 27-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Lê Hoàng Quốc Khánh (sinh năm 1987, trú phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).


Khoảng 19 giờ ngày 1-4-2016, nhận được tin báo của quần chúng, công an tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ thuộc phường Lộc Thọ và phát hiện, thu giữ tại hộc tủ trong phòng của Khánh chứa 5 cục ma túy “đá” (methamphetamine) có tổng trọng lượng hơn 2,3g. Tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận ma túy “đá” mua của Tâm (không rõ lai lịch) ở TP. Hồ Chí Minh vào ngày 23-3-2016 với giá 7,5 triệu đồng. Khánh dùng sử dụng và bán lại cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Lê Thiện Vũ.


Tại phiên tòa, bị cáo thay đổi kháng cáo xin giảm án, cho rằng chỉ tàng trữ, không mua bán ma túy, không chuyển tiền vào tài khoản của Tâm. Tuy nhiên, bị cáo cũng thừa nhận có mua ma túy của Tâm. Ngoài ra, tại bản tự khai, biên bản nhận dạng chéo giữa bị cáo và Vũ, sao kê của ngân hàng cho thấy bị cáo có chuyển tiền cho Tâm và nhiều lần bán ma túy. Cụ thể, vào các ngày 30-3 và 1-4-2016, Khánh đã bán cho Vũ 3 lần với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng.


Từ căn cứ trên, tòa kết luận bị cáo phạm tội như cấp sơ thẩm đã tuyên và bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Khánh.


N.V