11:08, 05/08/2016

Xây dựng sai quy định ở phường Vĩnh Hòa: Cần xử lý dứt điểm

Khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Điện Biên Phủ (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) vào năm 2013, một số hộ dọc tuyến đường này còn lại diện tích đất rất nhỏ, không đủ tiêu chuẩn để xây dựng nhà ở theo quy định. Hiện tại, việc họ xây dựng nhà tạm trên những diện tích đất này là vi phạm quy định…

Khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Điện Biên Phủ (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) vào năm 2013, một số hộ dọc tuyến đường này còn lại diện tích đất rất nhỏ, không đủ tiêu chuẩn để xây dựng nhà ở theo quy định. Hiện tại, việc họ xây dựng nhà tạm trên những diện tích đất này là vi phạm quy định…


Khi thực hiện dự án nói trên, hộ bà Trần Thị Thanh (tổ 7, Ba Làng, phường Vĩnh Hòa) bị thu hồi hơn 200m2 đất ở phía trước mặt tiền, diện tích còn lại chỉ có 25m2, trong đó có cạnh chỉ dài 1m. Theo quy định, phần đất này không đủ tiêu chuẩn để xây dựng nhà ở, nhưng gia đình bà Thanh vẫn xây căn nhà tạm để làm nơi buôn bán. Vì thế, bà Thanh luôn lo lắng công trình sẽ bị cơ quan chức năng tháo dỡ. “Tôi muốn bán phần đất này cho các hộ phía sau nhưng họ cũng không chịu mua; phường cũng đã nhiều lần vận động gia đình tôi và hộ phía sau đổi đất để miếng đất của tôi rộng hơn, đủ tiêu chuẩn để xây dựng nhà, nhưng họ không đồng ý nên cũng đành chịu. Gia đình tôi đã được cấp đất tái định cư ở nơi khác; nhưng vì muốn bảo vệ phần đất này và mở quán để mưu sinh nên tôi xây nhà tạm. Nhưng về lâu dài, tôi mong muốn Nhà nước thu hồi phần đất còn lại này và bồi thường theo giá thị trường”, bà Thanh chia sẻ.

 

Căn nhà tạm hộ bà Thanh xây dựng làm nơi buôn bán
Căn nhà tạm hộ bà Thanh xây dựng làm nơi buôn bán


Theo quan sát của chúng tôi, dọc đoạn đường Điện Biên Phủ, từ ngã ba tiếp giáp với đường Dương Hiến Quyền ra đường Phạm Văn Đồng, còn có một số hộ khác tương tự hộ bà Thanh. Những phần đất còn lại sau khi bị thu hồi phần lớn diện tích để mở rộng đường tuy không đủ tiêu chuẩn để xây dựng nhà ở, nhưng hiện tại họ đều đã xây dựng nhà tạm để mở quán tạp hóa.

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang: Thành phố đã nhiều lần có công văn chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý xây dựng các công trình trên diện tích đất không đủ tiêu chuẩn. Sau khi có công văn chỉ đạo thì không thấy hộ nào gửi đơn khiếu nại về vấn đề này nữa. Hiện nay, UBND thành phố vẫn giữ nguyên quan điểm cần xử lý dứt điểm tình trạng này.

Được biết, để tránh tình trạng các hộ này vi phạm quy định về trật tự xây dựng ngày càng phức tạp, từ năm 2013 đến nay, UBND TP. Nha Trang đã nhiều lần có công văn yêu cầu UBND phường Vĩnh Hòa kiên quyết không để các trường hợp không đủ diện tích xây dựng, sửa chữa, xây mới công trình vật kiến trúc trên phần đất đó. Đồng thời có biện pháp xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tiến hành chuyển nhượng cho các hộ lân cận hoặc đề nghị Nhà nước thu hồi theo quy định đối với phần diện tích còn lại không đủ tiêu chuẩn xây dựng…


Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, địa phương rất băn khoăn trong việc xử lý các trường hợp này; bởi thực chất họ chỉ tận dụng phần tường nhà cũ còn lại xây nhà tạm để làm quán buôn bán mưu sinh chứ không phải xây nhà tầng hay nhà kiên cố. “Dọc đoạn cuối đường Điện Biên Phủ có 4 hộ thuộc trường hợp này. Chúng tôi đã nhiều lần vận động họ chuyển nhượng cho hộ liền kề hoặc đổi đất với các hộ phía sau để có đủ diện tích đủ tiêu chuẩn xây dựng nhà; nhưng đến nay vẫn chưa thành công vì các hộ liền kề hay các hộ phía sau không chịu mua hay đổi đất cho họ. Trong khi đó, việc đề nghị Nhà nước thu hồi phần đất còn lại của các hộ này cũng sẽ không khả thi vì đó là những mảnh đất rất nhỏ và nằm rải rác nên sau khi thu hồi sẽ không biết sử dụng vào mục đích gì. Hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục vận động người dân thỏa thuận chuyển nhượng hoặc đổi đất cho nhau; đồng thời chú trọng kiểm tra để tránh các hộ này xây dựng nhà kiên cố trên những mảnh đất không đủ tiêu chuẩn về diện tích xây dựng nói trên”, ông Đông cho biết thêm.


 NAM ANH - ĐÌNH LÂM