10:08, 10/08/2016

Xét xử sơ thẩm (lần 2)

Sáng 10-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án Lê Thị Minh Trang (sinh năm 1984, trú phường Tân Lập, TP. Nha Trang) tham ô tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Sáng 10-8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án Lê Thị Minh Trang (sinh năm 1984, trú phường Tân Lập, TP. Nha Trang) tham ô tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.


Theo cáo trạng, lợi dụng được giao nhiệm vụ thu tiền phí, lệ phí đăng ký biển số xe mô tô tại Đội Đăng ký quản lý phương tiện thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an tỉnh, từ ngày 3-7-2008 đến 31-5-2011, Trang đã chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2 tỷ đồng và gây thiệt hại cho chủ phương tiện 7 triệu đồng. Trang bị truy tố về tội tham ô tài sản theo Khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự, có mức hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

 

Bị cáo Trang tại phiên tòa
Bị cáo Trang tại phiên tòa


Đối với hành vi thiếu trách nhiệm của chỉ huy đội và lãnh đạo PC67, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và đề nghị xử lý sau.


Như Báo Khánh Hòa đã đưa tin, trong lần xét xử sơ thẩm ngày 25-8-2014, bị cáo Trang bị tuyên phạt về 2 tội: 3 năm tù về tội tham ô tài sản (chiếm đoạt 41,6 triệu đồng); 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2 tỷ đồng), tổng hợp hình phạt chung 14 năm tù. Ngày 15-5-2015, TAND tỉnh xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung. Tại cả 2 phiên tòa, bị cáo Trang đều nhận tội tham ô tài sản và kêu oan về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.


N.V