Từ chỗ vào nhầm phòng rồi cãi lộn, một nhóm thanh niên đã phải lãnh án vì giúp nhân viên quán… ổn định trật tự...
Từ chỗ vào nhầm phòng rồi cãi lộn, một nhóm thanh niên đã phải lãnh án vì giúp nhân viên quán… ổn định trật tự!
Sáng 15-8, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt 5 bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích. Cụ thể, 3 bị cáo: Phan Huy Ngọc (sinh năm - SN 1986, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa), Võ Hoàng Quang (SN 1995, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa), Mai Xuân Phú (SN 1985, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) cùng mức án 1 năm 6 tháng 5 ngày tù; Phạm Minh Tú (SN 1987, trú Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa): 1 năm 4 tháng 29 ngày tù, Nguyễn Long Đức (SN 1995, trú Ninh Tân, Ninh Hòa, Khánh Hòa): 1 năm 5 tháng 1 ngày tù.
Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 19-1-2015, tại một quán karaoke thuộc phường Tân Lập, Nha Trang, nhóm chị Nguyễn Thị Kim Thanh, trong đó có con trai chị Thanh là Nguyễn Thành Huy và cha con Nguyễn Văn Châu - Nguyễn Vĩnh Khiêm, Trần Quang Thọ đến hát ở tầng 4. Nhóm Phan Huy Ngọc đến hát ở tầng 3. Sau khi ra ngoài nghe điện thoại, Tú vào nhầm phòng, bị 2 nhân viên nhắc nhở nên xảy ra kình cãi. Ngô Hoàng Huy, người quản lý đã lên tầng 4 nhờ Khiêm và Thọ xuống tầng 3 xem có ai quen thì nói giùm, vì nhóm này đòi quậy quán. Thọ cùng Huy xuống. Thọ tới nơi, thấy nhóm hát khá hung hãn nên quay lên. Khiêm xuống sau, vừa hỏi Thọ tình hình thì bị Thạch bất ngờ đánh nên đánh lại, tiếp đó Đức, Quang cũng xông vào đánh. Thọ vội chạy lên báo tình hình và cầm vỏ chai xuống cứu bạn. Chị Thanh, anh Châu chạy ra can ngăn cũng bị đánh. Quá trình đánh lộn, chị Thanh bị thương tích 24%, Huy và anh Châu cùng bị thương tích 2%. Trong lúc xô xát, Thọ đã đánh Tú gây thương tích 2%.
Ngày 24-1-2015, chị Thanh, anh Huy, anh Châu có đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Tú cũng có đơn yêu cầu khởi tố đối với Thọ, sau đó ngày 15-6-2015 rút đơn nên Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang đã quyết định đình chỉ điều tra đối với Thọ. Riêng Thạch bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã.
Kết luận định giá cho thấy tổng thiệt hại về tài sản mà các bị cáo gây ra là hơn 4,7 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định các bị cáo không bàn bạc từ trước về việc làm hư hỏng tài sản nên các bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm từng người về việc làm hư hỏng tài sản. Hành vi của các bị cáo không cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản nên cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính 5 bị cáo về hành vi này.
Ngọc từng 2 lần bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.
N.V

