Chiều 4-8, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Hồng Hà...
Chiều 4-8, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Hồng Hà (trú Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa), chuyển từ 3 năm tù sang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Lâm A Hùng (trú Vạn Thắng, Nha Trang) từ 2 năm tù còn 1 năm 10 tháng 28 ngày tù, trừ đi thời gian đã tạm giam, trả tự do cho bị cáo Hùng nếu bị cáo không phạm tội nào khác. Hai bị cáo này cùng bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hồ sơ thể hiện, cuối năm 2008, Hà và Nguyễn Thị Tùng (sinh năm 1964, trú Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa, đã bị tuyên phạt 7 năm tù, không kháng cáo) cho nhiều người vay tiền để lấy lãi với hình thức nhận thế chấp sổ đỏ. Đầu năm 2009, biết anh Nguyễn Công Hoan (ở Nha Trang) cho vay nhưng người vay phải thế chấp sổ đỏ cùng chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hà, Tùng, Hùng liền bàn bạc tìm cách lừa đảo để chiếm đoạt tiền chia nhau. Từ tháng 2 đến tháng 8-2009, bộ ba này đã dùng thủ đoạn gian dối đưa người giả danh người đứng tên trong các sổ đỏ tới hỏi vay tiền anh Hoan, qua đó chiếm đoạt của anh gần 800 triệu đồng. Trong đó, Hà tham gia thực hiện 9 vụ, chiếm đoạt gần 479 triệu đồng; Hùng tham gia 3 vụ, chiếm đoạt gần 166 triệu đồng. Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Hà đã khắc phục phần lớn hậu quả, còn phải khắc phục hơn 26 triệu đồng; Hùng: hơn 55 triệu đồng.
Cấp phúc thẩm nhận định, tại phiên tòa, bị cáo Hùng đã thành khẩn khai báo, bản án sơ thẩm đã tuyên có phần nghiêm khắc nên có thể xem xét giảm án cho bị cáo. Bị cáo Hà cũng cung cấp được chứng cứ đã tiếp tục khắc phục 5 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo đang bị bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ nên không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung.
N.V

