10:07, 11/07/2016

Cần đa dạng các mô hình

Những năm gần đây, ở Khánh Hòa, công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự được các cấp chính quyền quan tâm. Theo thống kê, năm 2015, toàn tỉnh có 228 mô hình, điển hình như: "Đội xe thồ tự quản", "Tiếng kẻng an ninh", "Dòng họ không có người phạm tội và tệ nạn xã hội", ....

Những năm gần đây, ở Khánh Hòa, công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) được các cấp chính quyền quan tâm. Theo thống kê, năm 2015, toàn tỉnh có 228 mô hình, điển hình như: “Đội xe thồ tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Dòng họ không có người phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Đoàn kết, chung lòng xây dựng quê hương”, “Thắp sáng niềm tin”, “Tuần tra nhân dân”... Các mô hình đóng một vai trò quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

 

Một buổi huấn luyện của đội tự quản về an ninh trật tự xã Khánh Thành (Khánh Vĩnh)
Một buổi huấn luyện của đội tự quản về an ninh trật tự xã Khánh Thành (Khánh Vĩnh)


Tuy nhiên, hiện nay, việc xây dựng mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở còn nhiều lúng túng, bất cập, hay tự phát do thiếu những văn bản pháp quy, những hướng dẫn chuyên ngành; thậm chí có nơi còn hiểu sai về mô hình, dẫn đến không phân biệt được mô hình với phong trào, với các cuộc vận động, hay nhầm lẫn với các nhiệm vụ cụ thể của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đảm bảo ANTT...


Theo lãnh đạo Công an tỉnh, 3 điểm bất cập lớn nhất cần sớm được khắc phục là: hiểu rõ khái niệm mô hình tự quản về ANTT, xác định xây dựng mô hình tự quản là một nội dung quan trọng của công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ căn cứ pháp lý của mô hình tự quản về ANTT;  hướng dẫn cơ bản về công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mặt khác, cần ban hành quy trình, các bước xây dựng mô hình, thủ tục, hồ sơ mô hình tự quản về ANTT.


Xây dựng mô hình tự quản về ANTT thực tế cũng là một hình thức xã hội hóa công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở; huy động các nguồn lực xã hộichung tay giữ gìn ANTT, an toàn xã hội. Mô hình tự quản về ANTT chính là hình thức tập hợp quần chúng hiệu quả cho công tác đảm bảo ANTT. Hơn nữa, có rất nhiều tổ chức có điều kiện, cá nhân có năng lực, yêu thích tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTT. Chính vì vậy, cần đa dạng nhiều loại hình mô hình tự quản, phù hợp đặc điểm từng vùng, miền, từng lĩnh vực, địa bàn để đáp ứng yêu cầu của phong trào và nguyện vọng của quần chúng.


Ở Khánh Hòa, các mô hình được xây dựng liên tục hiệu quả, đây là điểm đáng mừng. Song, trong tổng số các mô hình được các địa phương thống kê, vẫn còn một số mô hình chỉ có tính hình thức, theo kiểu “đánh trống, ghi tên”. Điều này ngoài việc phản ánh nhận thức của người làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng mô hình tự quản về ANTT chưa phù hợp, còn phản ánh công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở yếu kém. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, uốn nắn; tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm, để kịp thời rút kinh nghiệm.


KIM UYÊN