02:07, 25/07/2016

Vờ thuê xe máy rồi chiếm đoạt

Trong vai khách thuê phòng khách sạn ở Nha Trang (Khánh Hòa), Hải điềm nhiên yêu cầu lễ tân liên hệ thuê xe máy, sau khi có xe là "vù" thẳng vào TP. Hồ Chí Minh bán lấy tiền tiêu xài.

Trong vai khách thuê phòng khách sạn ở Nha Trang (Khánh Hòa), Hải điềm nhiên yêu cầu lễ tân liên hệ thuê xe máy, sau khi có xe là “vù” thẳng vào TP. Hồ Chí Minh bán lấy tiền tiêu xài.
 
Ngày 25-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Phạm Nguyên Hải (sinh năm 1981, trú Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) rút đơn kháng cáo. Như vậy, bị cáo Hải phải chấp hành 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, để có tiền tiêu xài, Hải đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 29-9-2015, Hải đi từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang, sử dụng một chứng minh nhân dân giả (của người khác nhưng đã thay bằng ảnh của Hải) để giả vờ thuê phòng ở một khách sạn thuộc phường Vĩnh Phước nhằm tìm cơ hội chiếm đoạt. Đến 6 giờ cùng ngày, Hải gặp lễ tân khách sạn hỏi thuê xe máy đi lại. Có được xe, Hải điều khiển xe theo Quốc lộ 1A tới ngã tư Hàng Xanh (TP. Hồ Chí Minh) tìm gặp Tý (chưa xác định lai lịch) để bán nhưng không gặp. Trên đường chạy xe ra Tây Ninh tìm cách bán xe thì Hải bị bắt giữ.
 
Cùng thủ đoạn trên, trước đó, ngày 14-9-2015, Hải lại dùng chứng minh nhân dân giả thuê phòng khách sạn ở phường Lộc Thọ rồi yêu cầu lễ tân liên hệ thuê xe máy. Có xe, Hải mang vào ngã tư Hàng Xanh bán cho Tý được 2,2 triệu đồng và tiêu xài hết.
 
Hai chiếc xe máy được định giá tổng cộng hơn 30 triệu đồng.
 
Đây là lần thứ 3 bị cáo bị tuyên phạt cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
N.V