Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thúy Hằng (sinh năm 2000, trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thúy Hằng (sinh năm 2000, trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ đơn tố cáo khẩn cấp bị đe dọa cưỡng đoạt tài sản của anh T.Q.T, khoảng 8 giờ 30 ngày 30-7-2015, tại một quán cà phê thuộc phường Vĩnh Hòa, công an bắt quả tang Hằng vừa nhận 50 triệu đồng từ anh T.
Khoảng tháng 6-2015, anh T. đến một quán karaoke chơi, được Hằng (tiếp viên) tiếp bia, ngồi hát cùng và tự giới thiệu 17 tuổi. Hai bên đã trao đổi số điện thoại. Ngày 22-7-2015, Hằng chủ động hẹn anh T. tới phòng trọ của mình để bán dâm và yêu cầu trả 5 triệu đồng. Anh T. đồng ý, đưa trước 3 triệu đồng. Trước đó, Hằng đã đặt sẵn điện thoại di động ở chế độ quay phim để quay lại cảnh âu yếm và đòi tiền anh T. Vài phút sau, Hằng kiếm cớ không cho anh T. quan hệ tình dục và ra về. Sau đó, Hằng điện thoại nói anh T. trả nốt 2 triệu đồng như thỏa thuận, đồng thời yêu cầu đưa thêm 10 triệu đồng, nếu không sẽ tung hình ảnh lên mạng facebook và báo công an. Anh T. phải đưa cho Hằng 10 triệu đồng. Số tiền này, Hằng mua xe máy và tiêu xài hết.
Đến ngày 29-7-2015, Hằng tiếp tục gọi điện, nhắn tin cho anh T. yêu cầu đưa tiếp 50 triệu đồng. Anh T. đã trình báo công an.
Đối với anh T., do chưa quan hệ tình dục với Hằng; khi bị đe dọa cưỡng đoạt tài sản, anh đã khai rõ sự việc nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trên.
TÂM MAI




