10:07, 26/07/2016

Tòa hủy bản án sơ thẩm

Sau 2 ngày xét xử, sáng 26-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh đối với bị cáo Lê Minh Phát (sinh năm - SN 1990, nguyên công an viên xã Vạn Long, Vạn Ninh)...

Sau 2 ngày xét xử, sáng 26-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh đối với bị cáo Lê Minh Phát (sinh năm - SN 1990, nguyên công an viên xã Vạn Long, Vạn Ninh) và Lê Tấn Khỏe (SN 1999, trú Vạn Long) về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

 

Quang cảnh lúc tuyên án phúc thẩm (lần 2)
Quang cảnh lúc tuyên án phúc thẩm (lần 2)


Tòa cấp phúc thẩm đánh giá, đối với kháng cáo kêu oan của đại diện hợp pháp của bị cáo Khỏe, các tài liệu có trong hồ sơ và tại phiên tòa thể hiện, Khỏe có dùng vỏ chai nước khoáng ném vào vùng đầu em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, trú Vạn Thọ, Vạn Ninh), nhưng thương tích gây ra còn nhiều điểm mâu thuẫn về: vị trí vỏ chai ném trúng em Thạch, thời điểm vỏ chai vỡ để xác định lực ném, khả năng mức độ gây thương tích… Cấp sơ thẩm nhận định Khỏe và Phát cùng phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người là chưa có căn cứ đúng đắn, chưa thuyết phục.


Đối với hành vi phạm tội của Phát, lời khai của nhân chứng cho thấy Phát nhiều lần đấm, đánh mạnh vào đầu em Thạch, nhưng Phát chỉ khai nhận tát em này, không đấm vào đầu. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh cũng không ghi nhận Phát dùng tay đấm mạnh, đấm liên tiếp, nhiều lần vào đầu em Thạch để làm căn cứ pháp lý truy cứu trách nhiệm, xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do Phát gây ra. Việc điều tra của cấp sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích của Phát và Khỏe theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự còn có nhiều mâu thuẫn, chưa được điều tra làm rõ, không đầy đủ, cấp phúc thẩm không thể bổ sung được.    


Đối với tội bắt người trái pháp luật của Phát và Lê Ngọc Tâm (SN 1983, nguyên công an viên xã Vạn Long) mà cấp sơ thẩm đã xét xử 2 bị cáo này, do không có kháng cáo, kháng nghị nên hội đồng xét xử phúc thẩm không có thẩm quyền xem xét, án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.


N.V