07:07, 21/07/2016

Chai thủy tinh tác động thế nào tới nạn nhân?

Sáng 21-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 2 vụ án Lê Minh Phát và đồng phạm cố ý gây thương tích, bắt người trái pháp luật do có kháng cáo kêu oan của đại diện hợp pháp của bị cáo Lê Tấn Khỏe.

Sáng 21-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 2 vụ án Lê Minh Phát và đồng phạm cố ý gây thương tích, bắt người trái pháp luật do có kháng cáo kêu oan của đại diện hợp pháp của bị cáo (BC) Lê Tấn Khỏe. Phiên tòa “nóng” nhất là những nội dung trả lời của bác sĩ Phạm Xuân Thông - Giám đốc Trung tâm Pháp y (Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa).


Lời khai của Lê Minh Phát (sinh năm - SN 1990, nguyên công an viên xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa), Lê Tấn Khỏe (SN 1999, trú xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa) và Lê Ngọc Tâm (SN 1983, nguyên công an viên xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa) cơ bản không khác nhiều so với lòi khai tại những phiên tòa trước. Cha mẹ bị cáo Khỏe thì mong muốn tòa xem xét lại những tình tiết của vụ án bởi cho rằng con họ bị kết án oan.

 

Giám định viên Phạm Xuân Thông trình bày tại tòa.
Giám định viên Phạm Xuân Thông trình bày tại tòa.


Phiên tòa chỉ thực sự nóng lên sau khi giám định viên Phạm Xuân Thông công bố lại kết luận giám định và trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Khỏe. Theo ông Thông, nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái chết của em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, trú Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa) do lực tác động rất mạnh vào vùng đầu, tổn thương cấp, chấn thương sọ não. Ở vùng đầu của em Thạch có 2 tổn thương nặng: một là tổn thương do tác động của vật tày ở vùng thái dương phải và một là tổn thương dẫn tới tụ máu ngoài màng cứng ở vùng đỉnh phải. Tuy nhiên, vật tày cụ thể là vật gì, lực tác động ra sao… không thuộc chức năng của cơ quan giám định.

 

Duy nhất bị cáo Lê Tấn Khỏe kháng cáo.
Duy nhất bị cáo Lê Tấn Khỏe kháng cáo.


Đối với chai thủy tinh mà Khỏe cầm khi đuổi theo và ném vào phía sau đầu em Thạch như hồ sơ thể hiện, hình ảnh chụp vùng đầu phía sau của em Thạch khá nhẵn nhụi, không cho thấy tổn thương. Cơ quan giám định không mô tả tổn thương vùng tiểu não và vùng chẩm (ở phía sau đầu). Giả sử vết thương tụ máu ở vùng đỉnh do cái chai tác động thì hướng tác động phải từ trên xuống, chứ không phải từ phía sau tới.


Ông Thông đề nghị hội đồng xét xử làm rõ chai thủy tinh ném trúng đầu em Thạch cụ thể ở vị trí nào, phần nào của cái chai tác động tới đầu nạn nhân và Khỏe cầm chai ở phần nào: cổ chai, thân chai hay đáy chai. Ông cũng đề nghị làm rõ vật gì gây ra tổn thương ở vùng thái dương phải và đỉnh đầu nạn nhân.


Còn Lê Ngọc Tâm (SN 1983, nguyên công an viên xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa) khai, vết thương ngoài da phía sau đầu của em Thạch chỉ là vết xước hơi ửng đỏ.


8 giờ sáng mai, ngày 22-7, tòa bắt đầu phần tranh tụng. Khánh Hòa online sẽ thông tin tiếp tới bạn đọc về phiên xử này.


N.V



Diễn biến vụ án


* Tối 28-12-2013: Nhóm Thạch đánh nhóm Khỏe tại điểm chơi lô tô ở xã Vạn Khánh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).


*15 giờ 30 ngày 29-12-2013: Khỏe đuổi theo sau Thạch, ném chai thủy tinh trúng đầu Thạch.


*16 giờ cùng ngày: Thạch được bạn chở đến gặp Khỏe để hòa giải.


*Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày: Phát truy bắt và đánh Thạch. Tâm chở Phát và Thạch về phòng làm việc Công an xã Vạn Long. Phát tiếp tục đánh Thạch.


*Tối cùng ngày: Thạch được bảo lãnh về nhà


*Rạng sáng 30-12-2013: Thạch ói mửa, ngất, lơ mơ, đi cấp cứu.


*8 giờ 15 ngày 31-12-2013: Thạch tử vong do chấn thương sọ não


*Ngày 1-1-2014: Khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Lê Tấn Khỏe.


*Ngày 16-1-2014: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Phát về tội cố ý gây thương tích


* Ngày 14-5-2014: Truy tố Phát và Khỏe tội cố ý gây thương tích.


*Ngày 5-9-2014: Khởi tố bổ sung Phát và Tâm tội bắt người trái pháp luật


*Ngày 1-10-2014: Truy tố Phát, Khỏe, Tâm


*Ngày 12-11-2014: Xét xử sơ thẩm, tuyên án: Phát tổng cộng 6 năm 9 tháng tù về 2 tội cố ý gây thương tích, bắt người trái pháp luật. Tâm: 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội bắt người trái pháp luật. Khỏe: 3 năm tù tội cố ý gây thương tích.


*Ngày 23-3-2015: Xét xử phúc thẩm, tòa tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.


*Ngày 21-3-2016: Xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt Phát tổng cộng 8 năm 6 tháng tù về 2 tội như trên; Tâm 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo tội bắt người trái pháp luật; Khỏe 3 năm tù tội cố ý gây thương tích.