Hết người này tới kẻ kia tới xin ốc hương làm mồi nhậu, những người bắt ốc đều cho hàng ký. Nhưng sau đó, một kẻ ngang nhiên tới lấy nên bị người bắt ốc cự nự, cả nhóm liền xông vào đánh…
Hết người này tới kẻ kia tới xin ốc hương làm mồi nhậu, những người bắt ốc đều cho hàng ký. Nhưng sau đó, một kẻ ngang nhiên tới lấy nên bị người bắt ốc cự nự, cả nhóm liền xông vào đánh…
Chiều 20-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1983, trú Cam Thịnh Đông, Cam Ranh). Như vậy, bị cáo Phương phải chấp hành 1 năm 9 tháng tù về 2 tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Hồ sơ thể hiện, khoảng 19 giờ ngày 10-7-2014, Phương cùng nhóm bạn, trong đó có Ngô Thanh Bình, Nguyễn Quốc Việt, Trần Văn Đến (3 đối tượng này còn bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã) ngồi nhậu ở khu vực thuộc thôn Hòn Quy, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh (Khánh Hòa). Thấy vợ chồng anh Trương Minh Sơn và chị Trương Thị Kim Loan đang bắt ốc hương bán, hết Bình đến Việt lần lượt tới xin ốc để nhậu và đều được mẹ anh Sơn, em ruột chị Loan cho, mỗi lần 1kg ốc hương.
Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, anh Sơn chở ốc hương từ đìa lên để cân bán thì Bình lẳng lặng tới lấy ốc mà không xin, dẫn tới đôi co. Phương, Bình, Đến, Việt liền xông tới chém anh Sơn gây thương tích 1%, đánh chị Loan, gây thương tích 11%, đồng thời đập phá, đẩy xe của anh Võ Văn Tài xuống mương nước, gây thiệt hại gần 7 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, Phương bỏ trốn.
N.V


