11:07, 12/07/2016

UBND huyện đã thực hiện đúng quy định

Sau khi thực hiện Dự án Kè chống sạt lở bờ bắc thị trấn Diên Khánh, chính quyền địa phương đã thực hiện tái định cư cho các hộ. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 1 hộ khiếu nại về vấn đề này…

Sau khi thực hiện Dự án Kè chống sạt lở bờ bắc thị trấn Diên Khánh, chính quyền địa phương đã thực hiện tái định cư (TĐC) cho các hộ. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 1 hộ khiếu nại về vấn đề này…


Theo bà Hàng Thị An (trú tổ dân phố Phú Lộc Tây 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), năm 2014, trong quá trình thi công Dự án Kè chống sạt lở bờ bắc thị trấn Diên Khánh, UBND huyện thu hồi 108m2 trên phần đất 145m2 của gia đình bà; phần đất còn lại 37m2, không đủ diện tích làm nhà trong khi gia đình có tới 6 nhân khẩu. Vì thế, bà kiến nghị UBND huyện xem xét bán cho gia đình 1 lô đất TĐC nhưng không được giải quyết.

 

Phần đất còn lại đã được gia đình bà An làm nhà
Phần đất còn lại đã được gia đình bà An làm nhà


Bà An nói: “Trong quá trình thu hồi đất, chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành, nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Vậy mà chính quyền địa phương không tạo điều kiện để người dân an cư. Trong khi đó, có những hộ cũng bị thu hồi đất như gia đình tôi, đất còn lại nhiều hơn lại được cấp đất TĐC. Tôi đã nhiều lần làm đơn khiếu nại nhưng chính quyền không trả lời thỏa đáng”.


Qua tìm hiểu được biết, trong quá trình thực hiện dự án này, các vấn đề liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng được người dân đồng tình ủng hộ. 120 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đã bàn giao mặt bằng, trong đó có 53 trường hợp được giao đất TĐC ở Khu TĐC Phú Lộc Đông 2, thị trấn Diên Khánh.


Về khiếu nại của bà An, UBND huyện đã xem xét giải quyết. Theo đó, ngày 4-4, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện, UBND thị trấn Diên Khánh đã làm việc với bà Hàng Thị An. Sau khi nghe ý kiến của gia đình, cùng kiểm tra các tài liệu liên quan, Phòng TN-MT xác định, đất của bà An được UBND huyện Diên Khánh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24-9-2013 với diện tích 146,1m2. Song, căn cứ trên diện tích đo hiện trạng để phục vụ bồi thường, thửa đất này có có diện tích 157,4m2. Do đó, khi bị thu hồi 108,9m2 phục vụ cho dự án, gia đình bà An còn lại 48,5m2 đất ở, đủ điều kiện để xây dựng nhà ở theo quy định. Vì vậy, UBND huyện không thể cấp đất TĐC cho bà An được. Hiện nay, gia đình bà An đã xây dựng nhà ở trên phần đất còn lại.

 

Kè chống sạt lở bờ bắc thị trấn Diên Khánh được triển khai thi công từ tháng 11-2015. Dự án được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có chiều dài 1,2km, từ cầu Mới đến cầu Phú Lộc; giai đoạn 2 có chiều dài 1,4km, từ cầu Phú Lộc đến chùa Thiên Quang. Tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn là hơn 272 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 173 tỷ đồng, chi phí đền bù hơn 42 tỷ đồng.

Theo ông Võ Thành Nhân - Trưởng phòng TN-MT huyện, mặc dù trong hộ khẩu, gia đình bà An có 6 nhân khẩu nhưng thực tế con cái bà đã ở nơi khác, chỉ có một mình bà sống trên thửa đất vừa bị thu hồi. Ngoài ra, bà An có trình bày đã cho con một phần đất trong thửa đất bị thu hồi để xây dựng nhưng thực tế không hề có giấy tờ nên không có cơ sở để xem xét TĐC.


Về vấn đề bà An cho rằng, các hộ khác bị thu hồi tương tự gia đình bà nhưng lại được TĐC, ông Hồ Đắc Luận - chuyên viên Phòng TN-MT huyện cho hay: “Trong các trường hợp mà bà An nêu, chỉ có 2 trường hợp được TĐC. Trong đó, trường hợp ông Hàng Lâm Hảo bị thu hồi 100% diện tích đất, không còn đất ở nên phải bố trí đất TĐC là hoàn toàn hợp lý. Trường hợp bà Lữ Thị Xu, mặc dù còn 40m2 đất nhưng gia đình có 9 nhân khẩu sinh sống nên gặp rất nhiều khó khăn. Trường hợp này, UBND huyện đã xin ý kiến UBND tỉnh về việc giao cho gia đình bà Xu 1 lô đất TĐC theo giá thị trường và đã được UBND tỉnh đồng ý”.  


Đình Lâm - Thế Anh