10:07, 11/07/2016

Đăng ký tại các phòng khu vực

Vừa qua, nhiều tàu, thuyền bị xử lý vì không có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Khánh Tân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh cho biết:

Vừa qua, nhiều tàu, thuyền bị xử lý vì không có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Thượng tá Nguyễn Khánh Tân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh cho biết:
 

 



- Hiện nay, hầu hết các tàu, thuyền đang hoạt động tại các bến dân sinh đều có lỗi vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn PCCC. Để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm trước hết là của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, địa phương. Thực tế hiện nay, một số địa phương chưa chú trọng, quan tâm đúng mức đến công tác PCCC. Thậm chí, khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến địa phương tổ chức tuyên truyền, mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cũng không có lãnh đạo nào tham dự.


- Qua tìm hiểu được biết, người dân cho rằng không biết học ở đâu và do không ai mở lớp, Thượng tá nghĩ sao về điều này?


- Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC được Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh phân cấp cho trung tâm và 4 phòng cảnh sát PCCC khu vực trên địa bàn tỉnh, gồm: Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (phụ trách địa bàn TP. Nha Trang); Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (phụ trách địa bàn TP. Cam Ranh và huyện Khánh Sơn); Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (phụ trách địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh); Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (phụ trách địa bàn các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh).


Từ khi thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh (tháng 10-2015) đến nay, trung tâm đã phối hợp với các phòng cảnh sát PCCC khu vực mở được khá nhiều lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC. Trong đó, riêng tàu, thuyền, từ tháng 3 đến tháng 6 đơn vị đã mở được 3 lớp tại TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh với 304 người tham dự.


Chúng tôi khẳng định, đến nay chưa có một văn bản đề nghị mở lớp huấn luyện nào của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương mà chưa được thực hiện. Quan điểm của Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC là phải quán triệt tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, khi cơ quan, tổ chức, người dân có nhu cầu thì dù là ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật) cũng phải mở lớp. Việc người dân cho rằng không biết học ở đâu và do không ai mở lớp là không có cơ sở, bởi khi tham gia kinh doanh ở lĩnh vực nào thì phải đáp ứng điều kiện ở lĩnh vực kinh doanh đó.  


- Các đối tượng muốn được huấn luyện PCCC thì cần thủ tục gì, thời gian huấn luyện mất bao lâu, thưa Thượng tá?


- Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC được quy định tại khoản 1, điều 16 Thông tư 66 ngày 16-12-2014 của Bộ Công an, trong đó có: “Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ…”.


Thủ tục đăng ký học khá đơn giản. Đơn vị, địa phương hoặc cá nhân có nhu cầu làm đơn đề nghị (theo mẫu), cung cấp danh sách người học gửi về Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh hoặc các phòng cảnh sát PCCC khu vực (có thể liên hệ, đăng ký trực tiếp). Khi đủ số lượng học viên (mỗi lớp từ 30 người tham gia trở lên), trung tâm và các phòng khu vực sẽ tổ chức mở lớp.


Để được cấp giấy chứng nhận, các đối tượng phải tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC trong 2 ngày (cả lý thuyết và thực hành). Mỗi đối tượng, chúng tôi sẽ có một giáo trình huấn luyện khác nhau. Đối với đối tượng chỉ huy, điều khiển phương tiện tàu, thuyền, chúng tôi chủ yếu tập trung huấn luyện kỹ năng xử lý các tình huống PCCC trên tàu. Kết thúc khóa huấn luyện, nếu kiểm tra đạt yêu cầu thì Giám đốc Cảnh sát PCCC sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện. Giấy này có hiệu lực trong 2 năm. Khi hết thời hạn, người dân phải được huấn luyện lại (trong thời gian 16 giờ).


- Xin cảm ơn Thượng tá!


C.V (Thực hiện)