01:07, 19/07/2016

Đánh người thuê đìa tôm vì tội… khất nợ

Làm ăn thua lỗ, báo trả lại đìa tôm và khất nợ 1,6 triệu đồng không được, anh Hiếu còn bị chủ đìa đánh thương tích…

Làm ăn thua lỗ, báo trả lại đìa tôm và khất nợ 1,6 triệu đồng không được, anh Hiếu còn bị chủ đìa đánh thương tích…


Ngày 19-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử vụ án Lê Văn Quang (sinh năm 1977, trú Vĩnh Phương, Nha Trang) cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa nên hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.


Tòa yêu cầu điều tra bổ sung về: lý lịch của Quang; hành vi dùng vũ lực chiếm giữ chiếc xe máy của anh Lý Công Hiếu của Quang có hay không dấu hiệu của tội cướp tài sản; có hay không vai trò đồng phạm của Lê Văn Thắng trong việc gây thương tích cho anh Lý Công Trình, anh Hiếu cũng như chiếm giữ xe máy của anh Hiếu; xác định ai đã đánh anh Hiếu, anh Nguyễn Thanh Điệp, anh Ngô Đình Quãng và xác định anh Điệp có yêu cầu xử lý hình sự hay bồi thường dân sự không; giám định lại thương tật của anh Trình; lấy lời khai của 4 người làm chứng theo lời khai của Thắng; thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến yêu cầu bồi thường của những người bị hại; xác định rõ 6-7 người đi cùng anh Trình xuống trại tôm theo lời khai của Thắng, Quang gồm những ai, có mang hung khí gì không; lấy lại lời khai của bị cáo Quang và có người làm chứng do tại phiên tòa Quang khai không biết chữ nhưng hồ sơ đều thể hiện trình độ văn hóa của Quang là 7/12.


Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc trả tiền thuê đìa nuôi tôm, khoảng 7 giờ 30 ngày 10-5-2004, tại trại nuôi tôm của Lê Quang Thắng ở Vĩnh Lương, Nha Trang, Quang đã dùng cây gỗ đánh Hiếu, gây thương tích 4%. Sau đó, Quang lại dùng cây gỗ đánh và dùng dao đâm Trình, gây thương tật 52%. Ngô Đình Quãng thấy vậy vào can ngăn cũng bị Quang đâm nhưng Quãng không thực hiện giám định và không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Sau khi sự việc xảy ra, Quang bỏ đi khỏi địa phương và bị bắt tạm giam từ ngày 7-8-2015.


Lê Văn Quang bị truy tố theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 5 đến 15 năm.


N.V