Những năm gần đây, Công an xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) đã gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bởi tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp.
Những năm gần đây, Công an xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) đã gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bởi tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp.
Thống kê năm 2015, phạm pháp hình sự trên địa bàn xã xảy ra 7 vụ. Trong đó, 1 vụ giết người, 4 vụ trộm, 1 vụ gây thương tích và 1 vụ hủy hoại tài sản. Ông Nguyễn Trọng Đạo - Trưởng Công an xã Vĩnh Ngọc cho biết, so với năm 2014, giảm 2 vụ, nhưng tính chất vụ việc ngày càng phức tạp hơn, nhất là các vụ liên quan đến mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên ngoài xã hội hẹn lên địa bàn xã giải quyết mâu thuẫn, mang theo nhiều hung khí đánh nhau, gây thương tích, dẫn đến chết người.
Hiện nay, trên địa bàn tuy không còn tụ điểm về ma túy nhưng tình hình mua bán ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Một số đối tượng ở địa phương và nơi khác đến vẫn lén lút mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2015, Công an xã đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Nha Trang tổ chức tuần tra và bắt quả tang một vụ mua bán ma túy, thu giữ 2 bịch nilon chứa ma túy đá, 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá, đồng thời mời 22 đối tượng liên quan đến ma túy về trụ sở để răn đe, cảm hóa, giáo dục. Trên địa bàn còn 23 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý (có 1 nữ), trong đó có 3 đối tượng tham gia điều trị Methadone.
Xã Vĩnh Ngọc đang trong quá trình đô thị hóa, dân số phát triển nhanh, số người tạm trú đông. Toàn xã có 4.393 hộ, trong đó có 587 hộ đăng ký tạm trú. Trong thời gian gần đây, người dân xây phòng cho thuê cũng tăng nhanh; đã có khoảng 250 hộ xây phòng trọ cho thuê, với khoảng hơn 700 phòng nên công tác quản lý nhân hộ khẩu cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài người nghèo, sinh viên thuê trọ để ở, học tập, có không ít đối tượng phạm tội nơi khác đến địa bàn thuê phòng để ở, giao dịch bất hợp pháp. Trên địa bàn xã cũng có 7 dự án triển khai với nhiều giao dịch đất đai. Một số dự án xảy ra tranh chấp đất đai khiếu kiện phức tạp, tụ tập đông người kéo lên chính quyền, gây mất an ninh trật tự địa phương. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm, nổi lên 4 vụ trộm cắp xe máy, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.
Ông Nguyễn Trọng Đạo cho biết thêm, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp nhưng lực lượng Công an xã vừa mỏng, vừa yếu nghiệp vụ. Công an xã hiện có 13 người, so với biên chế quy định vẫn còn thiếu 3 người (1 phó công an và 2 công an viên). Các công an viên nghiệp vụ rất hạn chế, trình độ phổ thông, chỉ mới dự các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn, khi làm nhiệm vụ lại thiếu công cụ hỗ trợ. Trong khi đó, tội phạm ngày một manh động, mang theo nhiều hung khí, sẵn sàng chống trả lại lực lượng thực thi nhiệm vụ. Trước đây, có 1 công an viên đã bị đối tượng trộm chó tấn công và bị thương… “Chính vì vậy, để làm tốt nhiệm vụ, lực lượng công an xã mong muốn được trang bị thêm hậu cần cho nơi làm việc, bổ sung thêm người, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn sâu hơn, được cung cấp công cụ hỗ trợ làm việc. Đồng thời, tăng thêm chế độ phụ cấp và có chế độ bảo hiểm cho phó công an và công an viên…”, ông Đạo nói.
L.K


