
Ngày 27-5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm từ mức án tử hình xuống tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1994, trú Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Ngày 27-5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm từ mức án tử hình xuống tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1994, trú Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Đây là bị cáo đã bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án cao nhất (tử hình) về 2 tội giết người và cướp tài sản vào ngày 26-11-2015.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Văn Thái tra tay vào còng |
Hồ sơ thể hiện, khoảng 22 giờ 30 ngày 10-8-2015, nhậu xong, Thái nảy sinh ý định cướp tài sản để tiêu xài. Thái leo rào vào nhà ông Lê Văn Trốn ở cùng xã. Thấy ông Trốn đang ngủ, Thái liền đẩy cửa để gây tiếng động. Khi ông Trốn mở cửa ra ngoài định quan sát thì bị Thái đứng từ sau dùng dao chém mạnh vào cổ, khiến ông này ngã xuống, chết tại chỗ. Thái vào nhà tìm chìa khóa xe và tiền bạc nhưng không thấy nên bỏ đi.
Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Thái đã mượn điện thoại di động của một số người dân gọi cho Cảnh sát 113, đồng thời đến Công an xã Ninh Phụng báo tin phát hiện ông Trốn chết. Thái bị bắt khẩn cấp ngay hôm sau. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm án.
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi phạm tội mới bước qua tuổi thành niên vài năm, cộng với trình độ văn hóa thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế; sau khi phạm tội đã ân hận. Việc giảm mức hình phạt cho bị cáo cũng là thực hiện chủ trương nhân đạo, khoan hồng của nhà nước ta.
THIỆN TÂM




