
Vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 10-2014, hậu quả không mấy nghiêm trọng, không có biên bản hiện trường và đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được căn cứ có khởi tố vụ án hay không.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 10-2014, hậu quả không mấy nghiêm trọng, không có biên bản hiện trường và đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được căn cứ có khởi tố vụ án hay không. Vậy nhưng, chiếc xe máy trong vụ tai nạn này vẫn bị tạm giữ gần 1 năm qua, khiến chủ sở hữu phương tiện bức xúc…
Theo đơn khiếu nại gửi Báo Khánh Hòa, ông Phạm Quang Vinh, trú xã Suối Tân, huyện Cam Lâm cho biết: Ông là chủ sở hữu chiếc xe máy hiệu Air Blade biển kiểm soát 79T1-6165. Chiều 7-10-2014, một người bạn cầm lái chở ông đi trên đường 23-10 theo hướng Nha Trang - Diên Khánh; khi đến địa bàn xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang thì va chạm với một phụ nữ đi bộ bất ngờ băng qua dải phân cách, khiến người này bị gãy tay trái. Vụ việc xảy ra không nghiêm trọng, không có căn cứ xác định lỗi của người điều khiển xe máy, nhưng Công an xã Vĩnh Trung và sau đó là Công an TP. Nha Trang đã tạm giữ chiếc xe máy của ông suốt gần 1 năm qua.
![]() |
| Chiếc xe máy của ông Vinh hiện đang bị tạm giữ tại Công an TP. Nha Trang |
Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được biết, người điều khiển chiếc xe máy của ông Vinh trong vụ tai nạn nói trên là ông Hồ Tèo (đăng ký thường trú ở phường Xương Huân, TP. Nha Trang, sinh sống ở xã Suối Tân). Còn người bị xe tông là bà Nguyễn Thị Lớn (thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung). Ông Tèo và ông Vinh cũng bị xây xát nhẹ. Ngay sau đó, ông Tèo và ông Vinh đã đưa bà Lớn đến cơ sở y tế để kiểm tra chấn thương, đồng thời đưa 3 triệu đồng cho gia đình bà Lớn trả chi phí điều trị. Về chiếc xe máy của ông Vinh, sau đó đã bị Công an xã Vĩnh Trung tạm giữ.
Một thời gian sau, khi yêu cầu ông Tèo và ông Vinh hỗ trợ thêm 5 triệu đồng chi phí điều trị nhưng không được chấp nhận, phía gia đình bà Lớn đã đề nghị Công an xã Vĩnh Trung giải quyết. Tuy nhiên, do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên ngày 14-11-2014, Công an xã Vĩnh Trung đã chuyển hồ sơ và chiếc xe máy đến Công an TP. Nha Trang để xử lý. Ngày 12-2-2015, Công an TP. Nha Trang và các lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn để có căn cứ xử lý, nhưng không thành do vắng một số nhân chứng quan trọng. Cách đây khoảng 2 tháng, khi các cơ quan này đang chuẩn bị dựng lại hiện trường lần 2 thì phía gia đình bà Lớn không yêu cầu ông Tèo, ông Vinh bồi thường nữa.
Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang cho biết: “Sau khi phía gia đình bà Lớn không tiếp tục yêu cầu bồi thường, chúng tôi đã nhiều lần mời ông Vinh và ông Tèo lên làm việc để trả lại xe cho chủ sở hữu, nhưng họ đều không đến”. Trung úy Ngô Duy Thanh, cán bộ điều tra (thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang) cũng cho biết, theo quy định về trình tự thủ tục, việc trả xe cho ông Vinh chỉ có thể được thực hiện khi các bên liên quan ký vào biên bản hòa giải thành do cơ quan này tổ chức.
Được biết, vụ tai nạn giao thông này khi mới xảy ra đã không được cơ quan chức năng lập biên bản hiện trường - căn cứ quan trọng đầu tiên để xác định lỗi của các bên, trong quá trình xử lý về sau. Do vậy, cho đến nay, cơ quan điều tra cũng chưa xác định rõ lỗi thuộc về bên nào cũng như căn cứ để khởi tố hay không khởi tố vụ án. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp sự việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn để giải quyết có thể dài hơn, nhưng không quá 2 tháng (Điều 103 Bộ Luật Tố tụng hình sự). Như vậy, trong vụ việc này, khi hết thời hạn theo luật định mà không xác định được căn cứ khởi tố vụ án, lẽ ra cơ quan điều tra phải ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời trả lại phương tiện cho chủ sở hữu.
Ngoài ra, theo pháp luật quy định, tội phạm về giao thông không thuộc nhóm tội chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại, nên trong vụ việc này, dù gia đình bà Lớn có yêu cầu hay không, vẫn không liên quan đến việc cơ quan điều tra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Hơn nữa, trong vụ việc này, cơ quan Công an không có trách nhiệm hòa giải và việc cơ quan này trả xe cho chủ sở hữu cũng không phụ thuộc vào việc các bên liên quan có thỏa thuận được vấn đề bồi thường hay không.
NAM ANH - THÀNH LONG




