
Ngày 16-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm 1 năm tù cho bị cáo Ngô Quang Trọng (sinh năm 1996, trú Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo chỉ phải chấp hành 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Ngày 16-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm 1 năm tù cho bị cáo Ngô Quang Trọng (sinh năm 1996, trú Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo chỉ phải chấp hành 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
![]() |
| Bị cáo Ngô Quang Trọng. |
Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, khoảng 9 giờ 30 ngày 1-3-2015, Trọng cùng Trần Ngọc Sơn (anh rể), Huỳnh Thế Thảo đang cào rơm tại ruộng của chị Trần Thị Linh tại Vạn Bình thì ông Ngô Sáu (chú ruột) cùng vợ tới căn vặn Trọng cào rơm của mình. Trọng cho biết rơm của chị Linh, đã cho Trọng nên Trọng tùy ý dùng, từ đó nảy sinh cãi cọ. Ông Sáu tức giận lấy một cây gỗ dùng cào rơm đánh trúng cổ Trọng, khiến Trọng lảo đảo. Trọng tức giận dùng cây gỗ khác dùng để chống rơm đánh ông Sáu liên tiếp. Thấy vậy, anh Sơn và anh Thảo chạy tới can ngăn nhưng ông Sáu tưởng họ tới đánh mình nên dùng cây đánh liên tiếp vào anh Sơn. Thấy anh Sơn ôm đầu ngồi, Trọng tức giận đánh ông Sáu tiếp, làm ông này ngã. Sau đó mọi người can ngăn và đưa ông Sáu đi cấp cứu. Kết luận giám định cho thấy ông Sáu bị thương tích 13%.
Tại phiên tòa, bị cáo cung cấp tài liệu cho thấy gia đình bị cáo có công với cách mạng. Tại tòa, bị cáo đã bồi thường toàn bộ 20,657 triệu đồng (mức bồi thường do bị hại yêu cầu, bị cáo tự nguyện chấp nhận và đã được cấp sơ thẩm ghi nhận). Cấp phúc thẩm cũng nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo có một phần lỗi của người bị hại.
N.V




