
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa đã phá liên tiếp 2 chuyên án lớn, triệt phá những đường dây trộm cắp xe máy lên đến hàng chục chiếc.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh Khánh Hòa đã phá liên tiếp 2 chuyên án lớn, triệt phá những đường dây trộm cắp xe máy lên đến hàng chục chiếc.
Theo các trinh sát ở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, hầu như ngày nào cũng có tin báo về mất trộm xe máy. Từ những chiếc xe có giá vài triệu, tới những chiếc xe lên đến hơn 100 triệu đồng. Tình hình trộm cắp xe máy diễn ra hết sức phức tạp, tội phạm tập trung chủ yếu ở TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa... Trước tình hình trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt xác lập 2 chuyên án VA 315T và VA 206T. Cả 2 chuyên án được phá, thu hồi hàng chục chiếc xe máy, ngoài ra còn làm rõ một số phương thức, thủ đoạn của bọn trộm cắp.
![]() |
| Sang và Thảo tại cơ quan công an |
Trong chuyên án thứ nhất, Công an bắt 4 đối tượng, do Nguyễn Văn Kính (biệt danh Cu Lùn, sinh năm 1991, ở xã Phước Đồng, Nha Trang) cầm đầu. Tuy ít tuổi nhất trong nhóm, nhưng Kính lại là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từng có tiền án, tiền sự. Ở chuyên án thứ 2, kẻ cầm đầu là Lê Trường Sang (sinh năm 1991, ở xã Phước Đồng), đã có 1 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp. Điểm giống nhau của 2 vụ án này là các đối tượng vô cùng manh động, liều lĩnh. Chúng có thể ra tay thực hiện liên tục vài vụ trong một ngày; một lần lấy trộm nhiều xe. Chúng thường thực hiện các vụ trộm cắp ở Nha Trang, nhưng đôi khi di chuyển, trộm cắp tại các huyện, thị trong tỉnh.
Cách thức chung khi tiến hành các vụ trộm của 2 nhóm này là chúng luôn đi 2 tên. Đặc biệt, Sang thường đi chung với bạn gái là Trần Thị Thanh Thảo. Trong người và giỏ xách của chúng lúc nào cũng có bộ “đoản” phá khóa và kìm cộng lực cắt khóa. Như vụ ngày 17-7-2015, Sang chở Thảo tới khu nhà trọ thuộc tổ 7, Lư Cấm, Ngọc Hiệp (Nha Trang), phát hiện trước cửa một phòng trọ có dựng 2 xe máy. Lập tức Thảo ở ngoài cảnh giới, còn Sang dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng, rồi dùng “đoản” phá khóa cổ lấy 2 chiếc xe máy Attila và Sirius. Hay vụ lấy trộm xe SH do Sang và đồng bọn tên Hiếu thực hiện cũng tương tự như vậy. 2 tên đi “rảo”, phát hiện trong sân của một nhà ở đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp (Nha Trang) có dựng chiếc xe SH. Hiếu đứng ngoài cảnh giới để Sang trèo vào cắt khóa cổng, phá khóa cổ lấy trộm xe.
Một thủ đoạn khác là khi trộm cắp được xe, nếu trong cốp xe có giấy tờ xe, bọn chúng đem đi cầm thế ngay. Vì có giấy tờ nên chủ tiệm cầm đồ thường trả giá cao. Nếu xe không có giấy tờ, chúng thường thay, tráo bảng số hoặc dùng bảng số giả. Chúng còn cho sơn lại màu xe, dán đề can để sử dụng hoặc bán với giá rẻ.
Ở tất cả các vụ trộm (mỗi nhóm đã gây ra hơn 20 vụ trộm), bọn trộm cắp có cơ hội để ra tay đều là do chủ tài sản sơ hở. Chính vì thế, để bảo vệ tài sản, người dân cần nâng cao cảnh giác, có thể trang bị thêm khóa từ, khóa chân chống, khóa xích hay lắp đặt còi báo động... cho xe máy.
MINH HẠNH



