
Do có nhiều vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa nên Tòa án nhân dân tỉnh vừa quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án trộm cắp tài sản liên quan đến 4 đối tượng.
Do có nhiều vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa nên Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án trộm cắp tài sản liên quan đến 4 đối tượng. Đó là: Lê Quang Phong (sinh năm - SN 1972, trú Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Văn Tiến (SN 1987, trú Cưkuin, tỉnh Đắk Lắk); Trịnh Văn Phương (SN 1984, trú TP. Hồ Chí Minh); Phạm Ngọc Hân (SN 1982, trú Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm).
![]() |
| 4 bị cáo tại tòa |
Theo cáo trạng, Phương, Phong, Tiến là nhân viên bộ phận kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ hải quan để làm thủ tục xuất, nhập hàng cho Công ty TNHH Thủy sản Hải Long và Công ty TNHH Thủy sản Hải Vương (trụ sở chính tại Khu công nghiệp Suối Dầu, chi nhánh 2 tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh). Hân là lái xe container. Cuối năm 2010, lợi dụng việc hải quan giao seal niêm phong container cho chủ hàng tự bấm, Phương, Phong, Tiến đã móc nối với tài xế xe container trộm cắp cá ngừ đông lạnh trong container của 2 công ty trên khi vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Khánh Hòa. Trộm xong, nhóm này gắn lại seal của hãng tàu, hải quan và công ty vào container để xe tiếp tục chạy về Khánh Hòa.
Với thủ đoạn này, từ ngày 22-12-2010 đến 17-3-2012, Phương, Phong, Tiến, Hân đã thực hiện 9 vụ trộm cắp cá ngừ đại dương đông lạnh (riêng Hân thực hiện 1 vụ) với tổng trọng lượng gần 11,8 tấn, trị giá hơn 636 triệu đồng.
Được biết, tòa cũng đã một lần trả hồ sơ vụ án này để yêu cầu điều tra bổ sung, tuy nhiên, các nội dung yêu cầu vẫn chưa được làm rõ. Trong quyết định trả hồ sơ lần này, tòa còn yêu cầu làm rõ thêm về khoản tiền nộp khắc phục của 2 bị cáo Phong và Phương.
N.V




